Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tuổi trẻ Cục An toàn lao động hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Ngày 11/2, hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) đã tổ chức trồng nhiều cây xanh và tập huấn một số văn bản mới về ăn toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại cơ sở Trung tâm huấn luyện quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động ở Sơn Tây, TP. Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng cục An toàn lao động; anh Nguyễn Hữu Thọ, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ LĐ-TB&XH; anh Bùi Doãn Trung, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục An toàn lao động; một số lãnh đạo Cục và các phòng thuộc Cục; các Bí thư đoàn, chi đoàn có trụ sở làm việc tại tòa nhà làm việc Liên cơ quan Bộ LĐ-TB&XH, cùng đông đảo đoàn viên thanh niên trực thuộc.

Các đại biểu  dự buổi lễ trồng cây và tập huấn một số văn bản mới về ATVSLĐ.

Các đại biểu dự buổi lễ trồng cây và tập huấn một số văn bản mới về ATVSLĐ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Tất Thắng chia sẻ: "Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh phong trào trồng cây vào dịp Tết nguyên đán hàng năm đã trở thành phong tục tốt đẹp của nhân dân ta; trở thành truyền thống của tuổi trẻ cả nước. Cứ đến tháng 2 hàng năm, tuổi trẻ cả nước lại tích cực tham gia hưởng ứng Tết trồng cây mừng Đảng, mừng xuân và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Lê Tấn Dũng, tôi hoan nghênh việc đề xuất và triển khai của Đoàn thanh niên Cục đề xuất việc trồng cây và tập huấn văn bản về ATVSLĐ hôm nay."

Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng cục An toàn lao động - Bộ LĐ-TB&XH phát biểu tại buổi lễ

Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng cục An toàn lao động - Bộ LĐ-TB&XH phát biểu tại buổi lễ

"Cục An toàn lao động là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực ATVSLĐ trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật. Trong chương trình hôm nay, các bạn đoàn viên sẽ được lắng nghe các chuyên gia hàng đầu là lãnh đạo Cục chia sẻ về những điểm mới trong Bộ luật Lao động như thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi hay các chế độ chính sách về ATVSLĐ (NĐ số 58/2020/NĐ-CP; NĐ số 88/2020/NĐ-CP; TT số 27/2021/TT-BLĐTBXH; TT số 28/2021/TT-BLĐTBXH; các quy định về máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ…). Qua đó sẽ giúp các bạn trẻ là đoàn TN của Cục nắm bắt sâu hơn về lĩnh vực đang công tác, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đối với các bạn đoàn viên chi đoàn bạn là dịp được tìm hiểu những điểm mới của Bộ luật Lao động cũng như các chế độ chính sách bảo hộ lao động để tuyên truyền tới người thân, bạn bè, doanh nghiệp, người lao động có thể hiểu và thực hiện đúng", ông Hà Tất Thắng nhấn mạnh.

Các vị lãnh đạo tham gia Trồng cây xanh đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Các vị lãnh đạo tham gia "Trồng cây xanh đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Thay mặt tuổi trẻ Bộ LĐ-TB&XH, anh Nguyễn Hữu Thọ gửi lời cảm ơn tới ông Hà Tất Thắng, Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã tạo điều kiện để đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục An toàn lao động được tổ chức chương trình trồng cây và tập huấn văn bản về ATVSLĐ. "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ LĐ-TB&XH sẽ tích cực hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tất cả tinh thần ý thức trách nhiệm cao nhất; sẽ là những hạt nhân đi đầu trong phong trào trồng mới, chăm sóc và bảo vệ cây xanh;  tiếp tục tuyên truyền, vận động tới toàn thể đoàn viên cũng như gia đình và người thân thực hiện tốt phong trào trồng cây mùa xuân bảo vệ môi trường, góp phần vào việc giảm thiểu biến đổi khí hậu và góp phần vào việc xây dựng phong cảnh quê hương ngày xanh - sạch - đẹp như lời Bác Hồ kính yêu đã từng căn dặn".

Anh Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ LĐ-TB&XH

Anh Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ LĐ-TB&XH

Tham dự tại buổi lễ trồng cây và lớp tập huấn, các đoàn viên tham gia không chỉ được lắng nghe các chuyên gia giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mà còn được tham quan trực tiếp xưởng thực hành các thiết bị huấn luyện ATVSLĐ. Qua đó, các đoàn viên được trải nghiệm trực tiếp những nguy cơ về tai nạn lao động gặp phải trong quá trình làm việc của các ngành nghề, và cách phòng ngừa rủi ro trong lao động.

Một số hình ảnh tại buổi lễ trông cây:

Empty
Empty
Các đoàn viên tham gia trồng cây tại lễ phát động

Các đoàn viên tham gia trồng cây tại lễ phát động

Empty
Lãnh đạo Cục An toàn lao động cùng các đoàn viên thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ trồng cây

Lãnh đạo Cục An toàn lao động cùng các đoàn viên thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ trồng cây

Một số hình ảnh tại buổi trải nghiệm huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động:

Empty
Các đoàn viên lắng nghe giới thiệu các hệ thống vệ sinh môi trường làm việc

Các đoàn viên lắng nghe giới thiệu các hệ thống vệ sinh môi trường làm việc

Empty
Anh Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư ĐTNCS Hồ Chí Minh Bộ LĐ-TB&XH (giữa), anh Lưu Đức Huy (phải), đoàn viên chi đoàn Báo LĐ&XH cùng tham gia trải nghiệm huấn luyện rơi tự do có dây an toàn

Anh Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư ĐTNCS Hồ Chí Minh Bộ LĐ-TB&XH (giữa), anh Lưu Đức Huy (phải), đoàn viên chi đoàn Báo LĐ&XH cùng tham gia trải nghiệm huấn luyện rơi tự do có dây an toàn

Empty
Empty
Trải nghiệm huấn luyện an toàn lối đi bị lỗi

Trải nghiệm huấn luyện an toàn lối đi bị lỗi

Thực tập an toàn lan can

Thực tập an toàn lan can