Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tuổi trẻ Tập đoàn TKV sáng tạo trong hoạt động, phát huy hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên quý I năm 2023 của tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) triển khai đạt nhiều kết quả tốt, công tác giáo dục truyền thống được quan tâm, các hoạt động phong trào của tuổi trẻ Tập đoàn được phát huy hiệu quả, đặc biệt là các hoạt động tham gia trong công tác sản xuất kinh doanh, công tác vệ sinh môi trường. Sự sáng tạo trong các hoạt động đã phát huy hiệu quả và tạo sức lan tỏa lớn trong toàn Đoàn, góp phần duy trì ổn định sản xuất và tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Tập đoàn.

Ngày 14/4, Đoàn TN Tập đoàn TKV đã tổ chức Hội nghị sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II và tổng kết Tháng thanh niên năm 2023. Tới dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư thường trực, phụ trách Đảng ủy Tập đoàn, cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Tập đoàn và các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các Đoàn TN cơ sở trực thuộc Đoàn TN TKV.

DSC_2064

Tại Hội nghị, các đại biểu được lắng nghe đồng chí Nguyễn Văn Thuấn, Bí thư Đoàn TN TKV báo cáo về kết quả hoạt động quý I và tổng kết Tháng thanh niên năm 2023, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm quý II mà toàn Đoàn Tập đoàn cần phải triển khai.

Theo báo cáo nêu, quý I/2023, nền kinh tế thế giới khởi đầu tích cực hơn dự kiến, Trung Quốc mở cửa lại thị trường tuy nhiên tình hình thế giới vẫn tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen. Trong nước tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều kết quả tích cực, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn, Bí thư Đoàn TN TKV, báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn, Bí thư Đoàn TN TKV, báo cáo tại Hội nghị

Đối với Tập đoàn trong quý I vừa qua trước những thành quả đã đạt được của năm 2022, dưới sự chỉ đạo, định hướng của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Hội đồng Thành viên, Cơ quan điều hành cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống việc làm, chế độ phúc lợi cho người lao động ngày một nâng cao. Cán bộ, người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong quýI năm 2023.

Các hoạt động phong trào của tuổi trẻ Tập đoàn tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Hội đồng Thành viên, lãnh đạo điều hành Tập đoàn, sự phối hợp giúp đỡ của Công đoàn TKV, văn phòng và các ban chuyên môn của Tập đoàn, sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức chính trị trong và ngoài Tập đoàn, cùng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động phong trào, các cấp bộ Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của đông đảo đoàn viên thanh niên, góp phần vào thành tích chung của Tập đoàn.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục: Tuổi trẻ Tập đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2023, các cấp bộ Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Nghị Quyết số 73-NQ/ĐU ngày 30/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, Nghị quyết liên tịch giữa Tổng Giám đốc, Công đoàn TKV, Đoàn Thanh niên TKV và Đoàn Than Quảng Ninh về công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2023; tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; ban hành tài liệu sinh hoạt Chi đoàn hàng tháng đến các cơ sở Đoàn trực thuộc trên Phần mềm Quản lý đoàn viên theo chỉ đạo của Đoàn Khối DNTW...

Trong phong trào thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo: Lực lượng đoàn viên thanh niên luôn phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong lao động sản xuất, lao động sáng tạo, các cấp bộ Đoàn tích cực tham gia đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, mô hình thanh niên quản lý và tham gia quản lý tại đơn vị. Trong quý I, toàn đoàn đăng ký đảm nhận 133 công trình thanh niên, 65 mô hình thanh niên tham gia quản lý, 33 sáng kiến cải tiến kỹ thuật[1]; tổ chức gắn biển công trình khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em tại Thôn Nông Sơn do Đoàn TN TCT Điện Lực hỗ trợ kinh phí 15 triệu đồng; công trình “Tuyến đường thanh niên tự quản” do Đoàn bộ phận Thủy điện Đồng Nai 5 đảm nhận trị giá 40 triệu đồng; công trình nhà chờ cho học sinh tại Trường tiểu học Kim Đồng, Bảo Lâm do Đoàn TN Công ty Nhôm Lâm Đồng và Chi đoàn Bauxit - Nhôm LĐ với tổng kinh phí hỗ trợ 40 triệu đồng…

Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã tổ chức tuyên dương 12 đồng chí cán bộ, ĐVTN các cơ sở Đoàn trực thuộc là Tài năng trẻ năm 2023 cấp Đoàn TKV đã có những sáng kiến mang lại giá trị làm lợi cao cho đơn vị và Tập đoàn.

Ngoài ra các công tác và phong trào thanh niên khác, Đoàn TN Tập đoàn thực hiện đạt hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, được các cấp lãnh đạo trong Tập đoàn và Đoàn các cấp trên ghi nhận và biểu dương.

Đồng chí Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư thường trực, Phụ trách Đảng ủy Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư thường trực, Phụ trách Đảng ủy Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị, đồng chí Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư thường trực, Phụ trách Đảng ủy Tập đoàn biểu dương và chúc mừng các thành quả đã đạt được của Đoàn TN Tập đoàn, trong những tháng đầu của quý I, với sự nỗ lực của toàn Tập đoàn, đặc biệt là sự đóng góp của các bạn trẻ hai tổ chức Đoàn TN TKV và Đoàn Than Quảng Ninh, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn tiếp tục được duy trì và phát triển. Đặc biệt trong công tác an toàn vệ sinh lao động đã được đảm bảo khi trong quý I/2023, số vụ tai nạn lao động đã giảm thiểu rõ rệt.

Đồng chí Khuất Mạnh Thắng cũng hi vọng trong các quý tiếp theo của năm 2023, gần nhất là quý II Đoàn TN Tập đoàn TKV tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, sáng tạo, kỷ luật và đồng tâm trong mọi hoạt động của công tác đoàn, từ đó sẽ tiếp tục góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn cũng như trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Để có thể giữ vững danh hiệu "Đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn, phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương".

Empty
Tại hội nghị, BCH Đoàn TN TKV cũng đã tổ chức khen thường các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng thanh niên năm 2023

Tại hội nghị, BCH Đoàn TN TKV cũng đã tổ chức khen thường các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng thanh niên năm 2023