Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tuổi trẻ TKV là lực lượng tiên phong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Đó là khẳng định của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Đặng Thanh Hải, trong buổi đối thoại với cán bộ Đoàn thanh niên các cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Tập đoàn và Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh.

Toàn cảnh chương trình tọa đàm

Toàn cảnh chương trình tọa đàm

“Phát huy sức trẻ góp phần dựng xây TKV” là chủ đề của chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Tập đoàn và cán bộ Đoàn thanh niên các cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Tập đoàn và Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh diễn ra vào sáng 24/3 tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Dự và tham gia đối thoại có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên, Phụ trách HĐTV; đồng chí Đặng Thanh Hải - TGĐ Tập đoàn; đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy Than Quảng Ninh; Đảng ủy Tập đoàn và hơn 100 cán bộ đoàn. Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2023.

Diễn đàn gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Tập đoàn với Cán bộ, đoàn viên thanh niên lần này xoay quanh những vấn đề liên quan đến thanh niên , công tác đoàn, phong trào thanh niên và vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng doanh nghiệp. Đây là dịp nhằm định hướng , truyền đạt thông tin, thông điệp của lãnh đạo Tập đoàn đối với các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên. Cũng là dịp để để thế hệ trẻ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, thể hiện trách nhiệm góp phần tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên, Phụ trách HĐTV Tập đoàn phát biểu tại tọa đàm

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên, Phụ trách HĐTV Tập đoàn phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu tại chương trình đối thoại, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên, Phụ trách HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh: để có được những thành công trong SXKD như trong thời gian qua, không thể không nhắc tới những đóng góp tích cực của lực lượng tuổi trẻ. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, lực lượng tuổi trẻ tiếp tục phát huy sức mạnh, thể hiện tốt vai trò của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn. Trước những cơ hội và thách thức được dự đoán trong thời gian tới, tuổi trẻ ngành than cần nâng cao trách nhiệm của mình với tổ chức, với Tập đoàn; bám sát định hướng của Đoàn cấp trên, gắn các phong trào, hoạt động với sự phát triển của đơn vị; tạo môi trường để đoàn viên thanh niên phát triển bản thân, nâng cao tinh thần sáng tạo; chủ động giữ mối quan hệ tốt với chuyên môn và các tổ chức chính trị trong và ngoài Tập đoàn.

Tại chương trình, nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên đã thẳng thắn đặt câu hỏi, tập trung vào các nhóm vấn đề: cơ cấu lao động; cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tạo điều kiện cho thanh niên gắn bó với nghề; vấn đề thanh niên lao động là người dân tộc thiểu số; tiến trình đề án phát huy văn hóa thợ mỏ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; công tác phát triển Đoàn viên và Đoàn tham gia xây dựng Đảng…

anh Vũ Ngọc Tuyên, Bí thư Đoàn TN công ty Tuyển than Cửa Ông đặt câu hỏi về lĩnh vực văn hóa thể thao, phát huy văn hóa Thợ mỏ

anh Vũ Ngọc Tuyên, Bí thư Đoàn TN công ty Tuyển than Cửa Ông đặt câu hỏi về lĩnh vực văn hóa thể thao, phát huy văn hóa Thợ mỏ

Phát biểu tại chương trình, TGĐ Tập đoàn Đặng Thanh Hải nêu: “Chương trình đối thoại là một cơ hội hết sức quý báu, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Ban lãnh đạo Tập đoàn và tuổi trẻ Tập đoàn. Đối với ngành Than - Khoáng sản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tiến trình phát triển, nhất là sau ảnh hưởng của dịch bệnh, vị trí, vai trò của tuổi trẻ ngày càng được khẳng định”.

“Với trái tim nhiệt huyết, với tinh thần sáng tạo, ham học hỏi và khát vọng cháy bỏng, thanh niên luôn luôn là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Đối với Ngành Than - Khoáng sản, thực tiễn quá trình xây dựng và phát triển Tập đoàn cũng đã chứng minh Tuổi trẻ TKV là đội quân xung kích, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và là lực lượng tiên phong thực hiện nhiệm vụ SXKD góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của ngành Than - Khoáng sản VN”, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải Khẳng định.

Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cởi mở chia sẻ, trả lời các câu hỏi từ các cán bộ đoàn

Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cởi mở chia sẻ, trả lời các câu hỏi từ các cán bộ đoàn

Thời gian tới, lực lượng Đoàn thanh niên TKV và Đoàn Than Quảng Ninh tiếp tục bồi dưỡng đạo đức, lý tưởng Cách Mạng, học tập rèn luyện trau dồi bản thân; đóng góp tích cực vào hiệu quả hoạt động SXKD của Tập đoàn; tiên phong sáng tạo trong lao động sản xuất, làm chủ khoa học công nghệ; tận dụng triệt để quãng thời gian đáng quý, vô giá của tuổi trẻ để cống hiến hết mình, làm những điều có ích cho cuộc sống và xã hội. TGĐ Đặng Thanh Hải thân tặng Tuổi trẻ TKV phương châm 5T “Tự trọng - Tự lực - Tự cường - Tự tin - Tự chủ” cùng với sự tin tưởng rằng tuổi trẻ TKV sẽ tiếp tục vững vàng trên con đường phía trước, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành, của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam.

Nhân dịp này, 2 tổ chức Đoàn Thanh niên Tập đoàn và Đoàn Than Quảng Ninh vinh dự nhận bằng khen của TGĐ Tập đoàn vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Tập đoàn; 49 cá nhân Đoàn viên thanh niên được tuyên dương, vinh danh “Tài năng trẻ” cấp Đoàn thanh niên TKV và Đoàn Than Quảng Ninh năm 2022. Tính từ năm 2019 đến nay, với phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất”, toàn Tập đoàn có 10 cá nhân được tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc”, 01 thanh niên tiêu biểu toàn quốc, 21 cá nhân được tuyên dương Tài năng trẻ, Thanh niên tiên tiến cấp Khối Doanh nghiệp Trung ương và tỉnh Quảng Ninh, 142 Tài năng trẻ cấp Đoàn than Quảng Ninh và Đoàn thanh niên Tập đoàn. Bên cạnh đó, vai trò của Đoàn thanh niên cũng được thể hiện rõ nét thông qua phong trào đảm nhận các công trình, phần việc, mô hình thanh niên tham gia quản lý với hơn 8.100 công trình, đóng góp tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn.

Hai tổ chức Đoàn TN Tập đoàn TKV và Đoàn Than Quảng Ninh vinh dự nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Tập đoàn

Hai tổ chức Đoàn TN Tập đoàn TKV và Đoàn Than Quảng Ninh vinh dự nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Tập đoàn

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên, Phụ trách HĐTV Tập đoàn và đồng chí Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn tặng Kỷ niệm chương tuyên dương các “Tài năng trẻ” cấp Đoàn thanh niên TKV và Đoàn Than Quảng Ninh năm 2022

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên, Phụ trách HĐTV Tập đoàn và đồng chí Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn tặng Kỷ niệm chương tuyên dương các “Tài năng trẻ” cấp Đoàn thanh niên TKV và Đoàn Than Quảng Ninh năm 2022

Một số hình ảnh khác tại buổi Tọa đàm:

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty