Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tuyên án hơn 7 năm tù giam vì tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép"

Ngày 24/12, TAND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thành Lâm (SN 1995), quê quán huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội phạm tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo Điều 348, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 4/2021, dưới sự chỉ đạo của đối tượng Phạm Ngọc Tuấn Anh (SN 1992), quê quán huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), Nguyễn Thành Lâm tổ chức cho 9 người có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để lấy 10 triệu đồng tiền công.

Sau khi thuê xe ta-xi đón 9 công dân Trung Quốc tại TP. Hà Nội, Lâm hướng dẫn tài xế chạy vòng lên tỉnh Hòa Bình rồi theo đường Hồ Chí Minh vào Quảng Trị để cho 9 người Trung Quốc trên tìm cách xuất cảnh trái phép sang Lào.

Khi đoàn đến địa phận tỉnh Quảng Bình, Lâm nhận được điện thoại của Phạm Ngọc Tuấn Anh thông báo phương tiện đưa người Trung Quốc sang Lào ở Quảng Trị bị hỏng, đồng thời yêu cầu Lâm thuê khách sạn cho đoàn nghỉ lại ở TP. Đồng Hới.

Để tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng trong bối cảnh toàn dân đang thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, Lâm lần lượt di chuyển đoàn từ nhà nghỉ Nhật Huy ở phường Nam Lý đến khách sạn Bình Minh (số 231, đường Lý Thường Kiệt) và không khai báo lý lịch, nhân thân của những người trong đoàn với các cơ sở lưu trú.

Khoảng 0 giờ ngày 6/4, khi Lâm thuê xe ta-xi hãng Phong Nha chuẩn bị đưa 9 công dân Trung Quốc vào TP. Đông Hà thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thành Lâm khai nhận, trước đó, vào tháng 3/2021, cũng theo sự chỉ đạo của Phạm Ngọc Tuấn Anh, bản thân đã tổ chức đưa thành công 6 công dân Trung Quốc từ TP. Hà Nội vào TP. Đông Hà.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thành Lâm đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, chỉ vì lợi nhuận 10 triệu đồng mà bất chấp dịch bệnh COVID-19 đưa công dân Trung Quốc, nơi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thành Lâm bị HĐXX tuyên phạt mức án 7 năm 6 tháng tù giam.