Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp đối với vợ liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại thuỷ điện Rào Trăng 3

Ngày 8/12/2020, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định tuyển dụng và trao quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân liệt sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp đối với vợ liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại thuỷ điện Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh: TT

Các thân nhân liệt sĩ được tuyển dụng và phong quân hàm gồm: Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trương Thị Mỹ Ny, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền và Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Thị Hạnh Phúc, vợ của Liệt sĩ Thượng tá Trần Minh Hải, Phó Tham Mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại buổi lễ, Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những mất mát to lớn của thân nhân các liệt sĩ; đồng thời mong muốn các quân nhân được tuyển dụng lần này vượt lên hoàn cảnh, trân trọng sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, Quân đội; tích cực nghiên cứu, học hỏi để sớm tiếp cận công việc và môi trường công tác mới.

Đại diện cho thân nhân liệt sĩ Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Thị Hạnh Phúc xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi được tuyển dụng vào Quân đội và hứa sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, như báo Dân sinh đã đưa tin, đêm ngày 11 rạng sáng 12/10 do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, Phong Điền, Thừa Thiên Huế). Vụ sạt lở khiến 17 công nhân tại Nhà máy gặp nạn, mất tích. Đến nay, lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy 6 thi thể của công nhân gặp nạn, vẫn còn 11 người mất tích.

Sau khi nhận được tin báo về vụ sạt lở, chiều ngày 12/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Phong Điền đã tổ chức lực lượng đi vào khu vực hiện trường để xác minh thông tin, để từ đó đề ra phương án cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân. Tuy nhiên, do tuyến đường độc đạo từ trung tâm xã Phong Xuân dẫn vào thuỷ điện Rào Trăng 3 có nhiều điểm sạt lở, ngập sâu nên đoàn di chuyển khó khăn, phải bỏ lại toàn bộ phương tiện và đi bộ vào.

Khoảng 00h ngày 13/10, khi đoàn cứu hộ, cứu nạn đang tạm nghỉ chân tại Trạm quản lý bảo vệ rừng đầu nguồn sông Bồ, tại Tiểu khu 67 thì xảy ra 2 vụ sạt lở núi liên tiếp. Vụ sạt lở làm vùi lấp toàn bộ ngôi nhà mà đoàn đang nghỉ chân, khiến 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn, hy sinh, 8 người may mắn thoát nạn.

Tại buổi cung cấp thông tin báo chí (ngày 18/10) trước khi bắt đầu tang lễ 13 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thuỷ điện Rào Trăng 3, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ, khẳng định sẽ tuyển dụng vào quân nhân chuyên nghiệp đối với những người có nguyện vọng. Thượng tướng cũng chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Quân khu 4 phối hợp với thân nhân các liệt sĩ hoàn tất hồ sơ, trình Bộ Quốc phòng xem xét, phê duyệt.