Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tuyển U23 Thái Lan bị truyền thông trong nước đánh giá đang thua kém Việt Nam

Trong quá trình tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 diễn ra trên sân nhà, tuyển U23 Thái Lan bị truyền thông nước này đánh giá đang thua kém nước láng giềng Việt Nam.

Báo chí Thái Lan: Bóng đá Việt Nam tiến bộ vượt bậc - Ảnh 1.

HLV Nishino và các học trò U23 Thái Lan

Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ khởi tranh VCK U23 châu Á 2020 nhưng chủ nhà Thái Lan vẫn chưa ổn định đội hình chính thức tham dự giải đấu. Nhận thấy vấn đề đáng lo ngại đối với HLV Nishino, trang SMM Sport viết: "Thời gian 2 tuần vừa qua để tuyển U23 Thái Lan tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 khiến người hâm mộ xứ chùa vàng lo lắng khi chứng kiến HLV Akira Nishino liên tục thử nghiệm đội hình bằng những thay đổi nhân sự trong sơ đồ chiến thuật thi đấu. Thất bại ở SEA Games 30 vừa qua đã tạo áp lực nặng nề lên chiến lược gia người Nhật Bản và ông phải triệu tập, bổ sung thêm 10 gương mặt mới vào tuyển U23 chuẩn bị cho giải đấu sắp tới".

Báo chí Thái Lan: Bóng đá Việt Nam tiến bộ vượt bậc - Ảnh 2.

Trang SMM Sport cho rằng Việt Nam đang "trên cơ" Thái Lan

Trang báo của Thái Lan cũng so sánh và thừa nhận bóng đá Việt Nam đang tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn bởi lịch trình và phương pháp huấn luyện bài bản, chuyên sâu, hiện đại. Bài viết mô tả: "Hãy quay sang nhìn vào đội tuyển nước láng giềng Việt Nam đi, họ liên tục tiến lên phía trước và đạt được nhiều thành công trong những năm vừa qua. Sau khi vô địch SEA Games 30, tuyển Việt Nam đã có chuyến du lịch kèm tập huấn nhẹ ở Hàn Quốc để lấy lại tinh thần, hồi phục thể lực rồi sau đó nhanh chóng di chuyển đến Thái Lan ngay ngày đầu năm mới. Với lịch trình và phương pháp tập luyện hợp lý, tuyển U23 Việt Nam sở hữu tinh thần rất thoải mái, tự tin, không bị áp lực nặng nề như thầy trò HLV Nishino trước khi bước vào giải đấu VCK U23 châu Á lần này".

Báo chí Thái Lan: Bóng đá Việt Nam tiến bộ vượt bậc - Ảnh 3.

Báo chí Thái Lan: Bóng đá Việt Nam tiến bộ vượt bậc - Ảnh 4.

Các cầu thủ chủ nhà Thái Lan khá áp lực và căng thẳng trước ngày khai mạc VCK U23 châu Á 2020

Tác giả bài viết trên SMM Sport cũng nhấn mạnh rằng sân chơi dành cho lứa tuổi U23 châu lục rất quan trọng bởi đó là tấm vé thông hành đến VCK Olympic Tokyo 2020. Khoảng thời gian để HLV Nishino thử nghiệm đội hình, khắc phục khuyết điểm và chọn lựa nhân tố đã hết kể từ sau SEA Games 30, ông thầy người Nhật của tuyển U23 Thái Lan sẽ không còn cơ hội mắc thêm sai lầm ở VCK U23 châu Á 2020 diễn ra trên sân nhà.

Ngày 8-1 tới, chủ nhà Thái Lan sẽ chạm trán U23 Bahrain trong ngày khai mạc VCK U23 châu Á 2020 và chiến lược gia Nhật Bản cần nhanh chóng gút đội hình, lên phương án thi đấu để giành được 3 điểm mới hi vọng tiến sâu vào giải đấu bởi các đối thủ tiếp theo của Thái Lan ở vòng bảng đều là những cường quốc bóng đá ở châu Á gồm U23 Úc và U23 Iraq.