Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tuyển Việt Nam thắng to Trung Quốc: Vui hơn cả Tết

HLV Park Hang Seo không ngờ tuyển Việt Nam có thể đánh bại Trung Quốc với tỷ số đậm đến thế nên niềm vui nhân lên gấp bội trong ngày đầu năm mới.

Báo Vietnamnet đưa tin, phát biểu trước khi trận đấu diễn ra, HLV Park Hang Seo tuyên bố giúp tuyển Việt Nam đánh bại Trung Quốc làm quà cho người hâm mộ trong ngày đầu tiên của năm mới 2022.

Những gì mà chiến lược gia của tuyển Việt Nam nói ở thời điểm đó rõ ràng không mấy người tin khi đội nhà vẫn còn quá nhiều vấn đề. Và phát biểu mà HLV Park Hang Seo đưa ra giống nhiều lần trước đó, có nghĩa mang yếu tố tinh thần nhiều hơn.

Nhưng thuyền trưởng người Hàn Quốc đã làm khi tuyển Việt Nam đánh bại người hàng xóm với tỷ số khó tin 3-1 trong trận đấu diễn ra ngay ngày đầu tiên của năm Nhâm Dần ở Mỹ Đình.

Giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước Trung Quốc cũng như ghi tên vào lịch sử bóng đá khu vực với tư cách đội bóng Đông Nam Á đầu tiên chiến thắng ở vòng loại thứ 3 World Cup… là niềm vui lớn đối với người hâm mộ Việt Nam.

Không chỉ là cởi bỏ áp lực, màn trình diễn của các học trò trước Trung Quốc cũng mang đến cho HLV Park Hang Seo những tín hiệu vui, hay nói cách khác phép thử mà ông thầy người Hàn Quốc đưa ra ít nhiều đã có kết quả.

viet_nam_trung_quoc_zing

Tuyển Trung Quốc (áo trắng) chìm vào khủng hoảng khi để thua Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

Đành rằng Trung Quốc vỡ trận hoặc quá chủ quan cũng như không có được phong độ cao nhất nhưng rõ ràng màn thể hiện của các tiền vệ Hùng Dũng, Hoàng Đức hay Quang Hải thực sự ấn tượng để mang đến cho HLV Park Hang Seo những toan tính cho tương lai.

Còn tạp chí Zing cho hay, ngày đầu năm mới, HLV Philippe Troussier nhận định về những tín hiệu lạc quan sau trận thắng của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. HLV Philippe Troussier cho rằng thời điểm này là lúc bóng đá Việt Nam phải nhìn vào thực tế và chuẩn bị ngay cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026.

Ông Troussier từng hai lần từ chối dẫn dắt tuyển Trung Quốc. Ông cũng từng huấn luyện hai CLB Trung Quốc là Shenzhen Ruby (2011) và Hangzhou Greentown (2015). Dù mới chia tay U19 Việt Nam, chiến lược gia sinh năm 1955 luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho bóng đá Việt Nam.