Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tuyển Việt Nam thua đáng tiếc trước Oman

Tuyển Việt Nam thua 0-1 trước Oman, vẫn đứng cuối bảng B ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Báo Vtc News cho hay, HLV Park Hang Seo tung ra sân lực lượng với nhiều thay đổi nhân sự do một số trụ cột chấn thương và mắc COVID-19, nhưng cấu trúc đội hình tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên so với trận thắng Trung Quốc hôm 1/2, đó là sơ đồ 3-5-2 cùng lối chơi tấn công chủ động.

Trong khoảng 15 phút đầu trận, tuyển Việt Nam đã tràn lên tấn công, gây sức ép tầm cao khiến Oman có nhiều pha mất bóng nguy hiểm. Ngay phút thứ 8, hậu vệ Oman đã luống cuống chuyền bóng thẳng vào chân Quang Hải ở phần sân nhà. Tiền vệ mang áo số 19 chuyền cho Tiến Linh dứt điểm, nhưng bóng đập chân cầu thủ đội khách đi ra ngoài.

Phút 28, tuyển Việt Nam có câu trả lời khi Tiến Linh làm tường để Quang Hải vung chân dứt điểm bóng sống, nhưng bóng đi không đủ hiểm để hạ thủ môn Ibrahim Al Mukhaini. Quang Hải cũng là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía tuyển Việt Nam trong hiệp 1 khi di chuyển tự do giữa các tuyến và kết nối tốt với cặp tiền đạo Tuấn Hải - Tiến Linh.

Tuyển Việt Nam tiếp tục gây sức ép trong hiệp 2 khi Công Phượng và Văn Toàn được tung vào sân. Phút 47, Quang Hải tung đường chuyền dài cực chuẩn để Tấn Tài căng ngang vào trong, nhưng Công Phượng không kịp băng vào để dứt điểm cận thành.

2 phút sau, Công Phượng có cú đá phạt góc hướng bóng thẳng về cầu môn Oman, khiến thủ môn Al Mukhaini phải đổ người cứu thua. 

Phút 54, tuyển Việt Nam tạo ra sóng gió trước cầu môn Oman với những pha dứt điểm rất nhanh, một trong số đó đưa bóng chạm tay đối phương, nhưng trọng tài không cho chủ nhà hưởng phạt đền do nhận định cầu thủ Oman đã khép tay kịp thời.

Khi đang có thế trận tốt, tuyển Việt Nam bất ngờ thủng lưới. Phút 65, từ quả phạt góc của đồng đội, Khalid Al Hajri thoát khỏi sự theo kèm của Tấn Tài và bật cao đánh đầu rất hiểm để đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh. 

Không còn gì để mất, tuyển Việt Nam tràn đội hình lên tấn công với sơ đồ 3-4-3 cùng bộ ba Công Phượng - Tuấn Hải - Văn Toàn. Phút 75, Công Phượng đột phá mang về quả sút phạt cho Quang Hải. Tiền vệ sinh năm 1997 tung cú đá trái phá khiến thủ môn Al Mukhaini phải bay người đẩy bóng. 

Còn báo Trung vệ tuyển Việt Nam nhận thêm một thẻ vàng ở trận gặp Oman. Vì vậy, anh không thể thi đấu trong trận chạm trán chủ nhà Nhật Bản vào ngày 29/3.