Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tỷ phú nào sắp thâu tóm Chelsea ?

Tỷ phú người Thổ Nhĩ Kỳ - Muhsin Bayrak được nhiều nguồn tin ở châu Âu xác nhận sắp thâu tóm Chelsea từ Roman Abramovich.

An Ninh Thủ Đô đưa tin, theo The Guardian và Mail Sport, tỷ phú Muhsin Bayrak đã đưa ra lời đề nghị mua lại Chelsea từ Roman Abramovich, với tiết lộ của một đại diện của doanh nhân người Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi rao bán Chelsea, Abramovich nhận được sự quan tâm của khoảng 10 tỷ phú trên thế giới, trong đó có Todd Boehly và Hansjorg Wyss. Ông Muhsin Bayrak là cái tên mới nhất xuất hiện.

Tỷ phú Thổ Nhĩ Kỳ - Muhsin Bayrak (trái) sắp mua lại Chelsea

Tỷ phú Thổ Nhĩ Kỳ - Muhsin Bayrak (trái) sắp mua lại Chelsea

Bayrak là chủ tịch của AB Grup, một công ty xây dựng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông từng chia sẻ với giới truyền thông nước nhà: "Chúng tôi đang thảo luận về các điều khoản mua Chelsea với luật sư của Roman Abramovich. Chúng tôi đang đàm phán để ký kết. Chúng tôi sẽ sớm treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ ở London".

 Có thông tin cho rằng Abramovich muốn số tiền lên tới 4 tỷ bảng, nhưng các chuyên gia tài chính nhận định ông khó có thể nhận được nhiều hơn 2 tỷ bảng trong thương vụ nhượng lại Chelsea.

Theo Tiền Phong đưa tin, vì hệ luỵ của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nên Roman Abramovich đã buộc phải bán Chelsea, điều mà chính ông thừa nhận rằng "rất khó khăn nhưng là điều không thể khác vì lợi ích của đội bóng".

Là người dành trọn tình cảm cho Chelsea sau 19 năm đầu tư không tiếc tay ở đội bóng này, hẳn Abra muốn trao lại "đứa con" của mình cho một vị tỷ phú sẵn lòng đổ tiền vào đội bóng và có kế hoạch dài hạn đưa Chelsea tiến lên, thay vì bòn rút đội bóng (như ông chủ Inter) hay không sát sao trong việc điều hành (ông chủ MU).

Vì thế, dù không có nhiều thời gian song Abra vẫn sẽ xem xét kỹ lưỡng từng đối tác. Ông muốn có một bản kế hoạch cụ thể cho tương lai của Chelsea. Điều này đã được xác nhận thông qua Peter Kenyon, cựu giám đốc điều hành The Blues.

Trên BBC Sports, ông Kenyon nói: “Theo một cách nào đó, đó là một ngày buồn đối với Chelsea. Đội bóng đã trải qua 19 năm dưới quyền sở hữu của Roman. Ông ấy đã hỗ trợ nó rất nhiều.

Ông ấy (Abramovich) muốn vụ mua bán được xử lý thông qua một quy trình, tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Sau đó, việc sử dụng số tiền thu được, hay cách thức thanh toán, tôi nghĩ cũng là một yếu tố quan trọng.

 Song, tôi nghĩ trọng tâm không phải là số tiền mà Roman kiếm được từ thương vụ này mà là chủ sở hữu tiếp theo là ai, người đó có phù hợp với những tiêu chí mà Roman muốn hay không. Và làm thế nào người chủ mới có thể duy trì câu lạc bộ từ ngày hôm nay".

Rõ ràng, Abramovich đang rất nỗ lực để "tìm mặt gửi vàng" Chelsea. Mức giá ông mong muốn từ vụ này là 3 tỷ bảng. Hiện có hai tỷ phú là Hansjorg Wyss và Todd Boehly đang nghiêm túc với kế hoạch mua lại Chelsea nhưng chắc chắn họ sẽ phải thể hiện nhiều với Abra thì mới có thể trở thành ông chủ của nhà ĐKVĐ Champions League.