Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tỷ phú Nga Nikhail Prokhorov muốn mua lại MU?

Mikhail Prokhorov - người giàu thứ 11 nước Nga với khối tài sản kếch xù được đồn đoán muốn mua lại MU.

Hôm 16/9, giới truyền thông Nga tiết lộ Mikhail Prokhorov - một tỷ phú đến từ "xứ sở bạch dương" đã lên kế hoạch mua lại MU.

Mikhail Prokhorov là doanh nhân "máu mặt", sở hữu tập đoàn đa quốc gia trong các lĩnh vực khai thác kim loại quý, bảo hiểm, ngân hàng. Ông từng giữ cương vị Chủ tịch Polyus Gold - tập đoàn sản xuất vàng lớn nhất nước Nga và tham gia tranh cử tổng thống năm 2012.

Tỷ phú Nga Nikhail Prokhorov muốn mua lại MU? - Ảnh 1.

Mikhail Prokhorov - người giàu thứ 11 nước Nga bị đồn đoán muốn mua lại MU

Năm 2020, tạp chí danh tiếng Forbes ước tính khối tài sản của Prokhorov vào khoảng 11,3 tỷ USD (có nguồn ghi 11,4 tỷ USD), xếp hạng 11 trong danh sách những người giàu nhất Nga và 115 thế giới.

Xét về tiềm lực tài chính, Prokhorov không hề thua kém Roman Abramovich - chủ sở hữu Chelsea với khối tài sản 11,4 tỷ USD (có nguồn ghi 12,4 tỷ USD, xếp trên Prokhorov 1 bậc trong danh sách những người giàu nhất nước Nga). Chính vì vậy, người hâm mộ MU tin rằng tương lai của đội bóng con cưng rất sáng sủa nếu được vị tỷ phú này tiếp quản.

Tuy nhiên theo nguồn tin từ Sportmail, Prokhorov đã lên tiếng phủ nhận thông tin muốn mua lại MU. Nguyên nhân là do vị tỷ phú 55 tuổi chưa muốn trở lại với thể thao sau quãng thời gian sở hữu CLB bóng rổ thuộc giải nhà nghề Mỹ (NBA) - Brooklyn Nets. Năm 2018, ông bán lại 49% cổ phần của Brooklyn Nets cho tỷ phú Trung Quốc Joseph Tsai đổi lấy 2,3 tỷ USD.

MU được sở hữu bởi nhà Glazers từ năm 2005. Dưới triều đại nhà Glazers, người hâm mộ không khỏi bức xúc khi "Quỷ đỏ" ngày càng sa sút về thành tích sân cỏ dù vẫn là thương hiệu hàng đầu làng bóng đá. Forbes ước tính MU có giá trị gần 3 tỷ bảng Anh (3,8 tỷ USD).

Giai đoạn từ tháng 10/2018 tới cuối tháng 11/2019, Thái tử Mohammed bin Salman - người thừa kế khối tài sản 850 tỷ bảng từ Hoàng gia Saudi Arabia từng hỏi mua MU với giá 4 tỷ bảng. Tuy nhiên thái độ cứng rắn từ nhà Glazers khiến thương vụ đổ bể, Mohammed bin Salman sau đó chuyển hướng sang mua lại một đội bóng Ngoại hạng Anh khác là Newcastle United hồi đầu năm nay nhưng cũng thất bại.