Quay lại Dân trí
Dân Sinh

U22 Việt Nam bị chê đá kém: Thầy Park có buồn?

(Dân sinh) - U22 Việt Nam đã kết thúc đợt tập trung sau 2 tuần tập luyện. Đội bóng với nhiều gương mặt mới của HLV Park Hang Seo đã giành 2 trận thắng trước các quân xanh, ghi 6 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Dù vậy, màn thể hiện của các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn bị chê là… kém.

Toàn thắng giao hữu

U22 Việt Nam khép lại đợt tập huấn 2 tuần tại Hà Nội bằng cữ dượt với "quân xanh" U21 Nam Định. HLV Park Hang Seo sử dụng 2 đội hình khác nhau để tạo cơ hội thi đấu cho nhiều cầu thủ nhất, đồng thời quan sát, đánh giá sự hòa nhập của học trò trong lối chơi của U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam bị chê đá kém: Thầy Park có buồn? - Ảnh 1.

U22 Việt Nam bị chê đá kém: Thầy Park có buồn?

Các học trò của HLV Park Hang Se0 nắm quyền kiểm soát thế trận và tổ chức phối hợp tấn công khá tốt trong điều kiện bất lợi về thời tiết. Việt Cường lập cú đúp đưa U22 Việt Nam dẫn trước 2-0 ở hiệp 1.

Hiệp hai, với đội hình được làm mới, U22 Việt Nam có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 59, với pha lập công của Hồng Sơn trên chấm 11m. Mai Xuân Quyết là người ấn định tỷ số 4-0 cho U22 Việt Nam.

Như vậy, đây là trận thắng thứ 2 của U22 Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm 2021. Trước đó, đoàn quân của thầy Park cũng có trận thắng dễ dàng trước quân xanh Phố Hiến đến từ giải hạng Nhất, với tỷ số 2-0.

Ghi được tổng số 6 bàn thắng, không thủng bàn nào, là một kết quả không mong đợi hơn với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những trận giao hữu, và màn thể hiện của các cầu thủ có đáp lại sự mong đợi của giới chuyên môn hay không, mới là điều mà nhiều người quan tâm.

Ngày 16/11, các cầu thủ được trả về CLB chuẩn bị tham dự vòng loại và VCK U21 quốc gia. Theo kế hoạch dự kiến, đợt tập trung tiếp theo của U22 Việt Nam diễn ra từ ngày 18/12 đến 28/12.

Thắng nhưng lại lo

Ở cả hai trận đấu giao hữu của U22 Việt Nam trong lần tập trung này, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển đều tới dự khán. Ông Hiển cũng đã thẳng thắn đưa ra những đánh giá về năng lực của các cầu thủ U22 Việt Nam.

"Ngoại trừ một số cầu thủ được đá chính ở giải quốc nội nên không bị "sốc nhiệt" trước các bài tập của ông Park, số còn lại bị hạn chế về ý thức chiến thuật, thậm chí kỹ thuật cơ bản còn phải bị chỉnh sửa. Khả năng phối hợp và dứt điểm cũng là những điểm yếu. Nhiều cầu thủ vì ít kinh nghiệm nên đấu tập, trông hơi "gà công nghiệp", hơi ngố", ông Nguyễn Sỹ Hiển nói.

Theo chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển, dù U22 Việt Nam còn những điều hạn chế kể trên nhưng ông tin rằng việc HLV Park Hang Seo tiến hành tập trung sớm theo nhiều đợt như hiện tại sẽ giúp đội bóng dần cải thiện. U22 Việt Nam sẽ còn gần 1 năm để chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng sắp tới là vòng loại U23 châu Á 2022 (tháng 10/2021) và SEA Games 31.

Thực tế, như đã thấy, trong 2 tuần lễ, ngoài việc phải chỉ dạy từng chi tiết nhỏ như cách di chuyển, động tác xử lý bóng... những vấn đề lớn hơn như thể lực, tư duy chiến thuật khiến HLV Park Hang Seo mất nhiều thời gian chỉ bảo tận tay. Thế cho nên sự tiến bộ, hiệu quả của U22 Việt Nam là tương đối chậm.

Thật ra khó khăn mà ông thầy người Hàn Quốc đối mặt đã được cảnh báo từ trước. Bởi phần đông các học trò tại U22 Việt Nam còn vô danh, hay chỉ là kép phụ tại CLB thi đấu ở V-League, hạng Nhất... Thế nên, sau đợt tập trung này điều đầu tiên mà HLV Park Hang Seo hy vọng không gì khác vẫn nằm ở câu chuyện các học trò trở về CLB được thi đấu nhiều hơn so với trước đây.

Không chỉ mong các học trò có thể được ra sân thường xuyên, một hy vọng khác cũng đang được HLV Park Hang Seo trông chờ là vòng loại lẫn VCK U21 Quốc gia diễn ra vào tháng 12 tới. Đây là sân chơi có đủ áp lực với các cầu thủ trẻ, và họ không ra sân với tâm lý thoải mái như 2 trận giao hữu vừa qua ở trên tuyển.

Từ nay tới 2 giải đấu quan trọng trong năm 2021, HLV Park Hang Seo vẫn cứ phải chờ học trò tiến bộ, với điều kiện họ phải được ra sân thi đấu nhiều hơn. Vì thế, U22 Việt Nam có bị chê kém ở thời điểm này cũng có gì phải buồn, thậm chí là vui vì các cầu thủ sẽ lấy đó làm động lực để phấn đấu.