Quay lại Dân trí
Dân Sinh

U22 Việt Nam - U22 Trung Quốc: Đợt rà soát lực lượng trước SEA Games

Thành phần hiện tại của đội tuyển U22 Việt Nam, chỉ cần bổ sung thêm Quang Hải, Đoàn Văn Hậu và Thành Chung, thì gần như họ sẽ có thành phần mạnh nhất trong lứa tuổi của bóng đá nội. Vì thế, trận đấu với U22 Trung Quốc sẽ là màn sơ duyệt cho chiến dịch SEA Games.

(Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 8/9, tại Vũ Hán – Trung Quốc).

Vì tính chất quan trọng của trận giao hữu với U22 Trung Quốc, mà huấn luyện viên Park Hang Seo đã thay đổi quyết định vào giờ chót: Ông Park trực tiếp sang Trung Quốc dẫn dắt đội nhà, thay vì giao nhiệm vụ này cho trợ lý như dự định trước đó.

Huấn luyện viên Park Hang Seo muốn thông qua trận đấu với U22 Trung Quốc, nhìn rõ hơn các điểm mạnh, điểm yếu của các cầu thủ mà ông đang có trong tay.

Không chỉ có mình huấn luyện viên Park Hang Seo thay đổi quyết định vào giờ chót, dự trận đấu này, mà ông còn mang theo cả tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, người vừa tham dự trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, để tranh thủ trận đấu với U22 Trung Quốc, ráp nối tiền đạo đang khoác áo B.Bình Dương với phần còn lại của đội tuyển.

U22 Việt Nam - U22 Trung Quốc: Đợt rà soát lực lượng trước SEA Games - Ảnh 1.

U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu quan trọng với U22 Trung Quốc tại Vũ Hán

Đây cũng là lúc mà huấn luyện viên Park Hang Seo gần như có trong tay lực lượng tốt nhất trong lứa tuổi 22 của bóng đá Việt Nam, trừ các các cầu thủ Quang Hải, Thành Chung (đang được giảm tải sau khi tham gia quá nhiều mặt trận ở mùa giải năm nay), Đoàn Văn Hậu (chuẩn bị sang Hà Lan khoác áo câu lạc bộ SC Heerenveen) và Trần Đình Trọng (chấn thương nặng).

Chính vì thế, ông Park muốn xem lực lượng gần như mạnh nhất trong lứa tuổi 22 của bóng đá Việt Nam, thể hiện ra sao trước đại diện cùng trang lứa của một trong những nền bóng đá giàu mạnh nhất châu Á hiện tại, lại được dẫn dắt bởi huấn luyện viên tên tuổi Guus Hiddink, đó là U22 Trung Quốc.

Trước giờ bóng lăn, ông Park Hang Seo không ngần ngại cho biết ông muốn xem các cầu thủ của ông chống bóng bổng như thế nào trước những đồng nghiệp cao lớn, bên phía U22 Trung Quốc. Vì khả năng ở SEA Games tới đây, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đối diện với các đội bóng có thể hình tốt tương tự như U22 Trung Quốc, như Phippines hay Thái Lan.

So với các thế hệ trước đây, thế hệ hiện tại của đội tuyển U22 Việt Nam có thể hình tốt hơn hẳn. Trong đội hình xuất phát, huấn luyện viên Park Hang Seo không khó để có ngay lập tức 6 – 8 cầu thủ cao trên 1m80.

Quan trọng hơn nữa, dù cao lớn, các tuyển thủ U22 Việt Nam hiện nay rất khéo léo, chứ không khô cứng về mặt kỹ thuật. Ví dụ như Hoàng Đức và Trọng Đại (đến từ câu lạc bộ Viettel) cùng cao 1m84 và cùng cực kỳ uyển chuyển trong các pha xử lý bóng.

Hậu vệ phải Hồ Tấn Tài cao 1m80 cũng rất nhanh nhẹn và gọn gàng, chứ không thuộc dạng hậu vệ vụng về. Rồi các trung vệ và trung phong Huỳnh Tấn Sinh và Nguyễn Tiến Linh cũng vậy, họ có thể hình đẹp, nhưng cũng không thuộc dạng cầu thủ chỉ đá bằng sức.

Có thể kết quả không phải là yếu tố quan trọng nhất mà huấn luyện viên Park Hang Seo hướng đến trong trận đấu này, mà là sự thể hiện cùng lối chơi của toàn đội trên sân cỏ.

Sau trận đấu này, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc có lẽ cũng sẽ gần như gút xong đội hình chính thức của đội tuyển U22 Việt Nam, cho chiến dịch SEA Games, chỉ còn chờ bổ sung 3 gương mặt Quang Hải, Đoàn Văn Hậu và Thành Chung là đủ.

Dự đoán: hoà 2-2