Quay lại Dân trí
Dân Sinh

U23 Hàn Quốc vô địch U23 châu Á 2020

(Dân sinh) - U23 Hàn Quốc thắng kịch tính U23 Saudi Arabia 1-0, sau 120 phút, lần đầu tiên giành chức vô địch U23 châu Á.

Tuổi trẻ thông tin, do tính chất của một trận chung kết nên hai đội nhập cuộc có phần thận trọng. Trong khoảng 10 phút đầu tiên, trận đấu không có nhiều tình huống đáng chú ý.

Đến phút 12, U23 Saudi Arabia bất ngờ có được cơ hội nguy hiểm. Nhận bóng từ đồng đội, thủ thành Song Bum Keun xử lý lóng ngóng tạo điều kiện cho Alhamddan lao vào áp sát. Rất may, tiền đạo của U23 Saudi Arabia lại không cướp được bóng và Bum Keun kịp phá bóng đi.

Kể từ giây phút đó, U23 Hàn Quốc bắt đầu cầm bóng nhiều hơn và tổ chức tấn công. Tuy nhiên, hàng phòng ngự chặt chẽ của Saudi Arabia khiến Hàn Quốc chỉ có thể trông cậy vào nỗ lực cá nhân của các cầu thủ, trong đó đáng chú ý nhất là Jeong Woo Yeong.

U23 Hàn Quốc vô địch U23 châu Á 2020 - Ảnh 1.

U23 Hàn Quốc vô địch U23 châu Á 2020

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Freiburg của Đức có pha đi bóng lắt léo loại bỏ hậu vệ đối phương rồi dứt điểm bị thủ thành Alyami cản phá ở phút 20.

Đến phút 42, Woo Yeong tiếp tục có cơ hội khi đệm bóng lên trời ở vị trí không ai kèm trong vòng cấm. Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Woo Yeong lập tức bị HLV Kim Hak Bum thay bằng Lee Dong Jun ngay đầu hiệp 2. Ngoài ra, ông Kim còn tung thêm một cầu thủ tấn công khác vào sân không lâu sau đó là Lee Dong Gyeong.

Ngay lập tức, bộ đôi này tạo ra được pha bóng nguy hiểm ở phút 58. Người chọc khe tinh tế là Lee Dong Gyeong, còn Lee Dong Jun thoát xuống rất nhanh, ngoặt bóng một nhịp rồi cứa lòng về góc xa. Tuy nhiên, thủ thành Alyami vẫn chơi hay khi đổ người hết cỡ và cản phá thành công.

Về cuối trận, U23 Saudi Arabia bất ngờ dâng cao và tạo ra hàng loạt cơ hội khiến U23 Hàn Quốc thót tim. Đáng chú ý nhất là cú sút căng như kẻ chỉ từ ngoài vòng cấm của Ghareeb đưa bóng đi vọt xà ở phút 87.

Theo Zing.vn, hòa 0-0 sau 90 phút, hai đội phải bước vào hiệp phụ. U23 Saudi Arabia tiếp tục chơi tử thủ với mục tiêu kéo Hàn Quốc vào loạt luân lưu. Đoàn quân của HLV Kim Hak-bum nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhưng không tài nào xuyên thủng bức tường màu xanh được dựng lên trước khung thành của thủ môn Al Yami.

Bước ngoặt trận đấu đến ở hiệp phụ thứ 2. Từ một tình huống cố định, Lee Dong-gyeong treo bóng cho Jong Tae-wook băng vào dứt điểm ở cự ly gần đánh bại thủ môn Al Yami. Quãng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để U23 Saudi Arabia lật ngược thế cờ.

Trận chung kết khép lại với thắng lợi 1-0 dành cho U23 Hàn Quốc. Thầy trò HLV Kim Hak-bum trở thành tân vương châu Á với màn trình diễn thuyết phục từ đầu giải.