Quay lại Dân trí
Dân Sinh

U23 Việt Nam đóng cửa tập kín chờ quyết đấu UAE

Lần đầu tiên từ ngày sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo đã nói không với báo chí trong một buổi tập của U23 Việt Nam.

Vietnamnet thông tin, chiều ngày 9/1 U23 Việt Nam có buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận ra quân gặp UAE, thuộc bảng D, VCK U23 châu Á 2020. Trước buổi tập này, BHL tuyển U23 Việt Nam thông báo giới truyền thông không được phép tác nghiệp 1 phút nào.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam tập trên sân Chang Training Ground 1, nằm ngay sát SVĐ chính Buriram. Do sân tập này đã được rào kín và luôn có khá đông lực lượng an ninh làm nhiệm vụ, nên HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể yên tâm không bị lộ bài.

U23 Việt Nam đóng cửa tập kín chờ quyết đấu UAE - Ảnh 1.

U23 Việt Nam tập kín hoàn toàn trước trận gặp UAE. Ảnh S.N

Theo thông báo của BTC, các đội ở bảng D không được tập trên sân chính, mà chỉ được... tham quan, làm quen mặt sân trong khoảng 15 phút trước mỗi trận đấu.

Việc U23 Việt Nam tập kín cũng là dễ hiểu khi HLV Park Hang Seo ngoài việc giấu bài, còn muốn các cầu thủ có sự tập trung cao nhất cho chiến dịch VCK U23 châu Á 2020, đặc biệt là trận ra quân gặp UAE.

Theo VOV, trước đó một ngày, HLV Park Hang Seo đã phải ra án phạt kỷ luật nội bộ với 2 cầu thủ của U23 Việt Nam vì không để ý và vi phạm nội quy của toàn đội. Theo Ngọc Bảo chia sẻ với báo chí, ngày ra quân đã cận kề nên thầy Park muốn các học trò tập trung tối đa cho việc tập luyện và sẵn sàng thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020.

Không chỉ U23 Việt Nam "cấm cửa" truyền thông, theo thông báo từ BTC sáng 9/1, U23 Australia cũng nói không với báo chí trong buổi tập ngày hôm nay. Trước đó, tối 8/1, U23 Jordan cũng "giấu bài" triệt để khi gần như chỉ đứng yên, hay đứng căng cơ khi thấy phóng viên Việt Nam tác nghiệp ở Chang Training Ground 1.