Quay lại Dân trí
Dân Sinh

U23 Việt Nam kịp thời bổ sung lực lượng quyết đấu với U23 Thái Lan

Do có tới 10 cầu thủ bị nhiễm Covid-19 nên U23 Việt Nam đã bổ sung thêm 6 cầu thủ kịp thời sang Campuchia để hội quân, đảm bảo con số trước trận quyết đấu với U23 Thái Lan.

Theo đó, trong tổng số 27 cầu thủ đủ tham gia giải đấu trên đất Campuchia hiện có tới 10 cầu thủ đã bị nhiễm Covid-19 và con số này có thể tăng vào những ngày tiếp theo nên tuyển U23 Việt Nam đã kịp thời bổ sung lực lượng.

6 cầu thủ được triệu tập để bổ sung lực lượng cho tuyển U23 gồm: Phan Tuấn Tài, Đinh Quý, Vũ Đình Hai, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân và Trần Bảo Toàn.

U23 Việt Nam sẽ tiến sâu vào giải

U23 Việt Nam sẽ tiến sâu vào giải

Theo điều khoản của BTC, các đội bóng được quyền thay thế 10 cầu thủ với nguyên tắc 1 thay 1, vì vậy 6 cầu thủ trên sẽ thay thế cho 6 trường hợp F0 gồm: Võ Minh Trọng, Đinh Xuân Tiến, Vũ Tiến Long, Hồ Anh Thống, Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Văn Sơn.

Được biết, Phan Tuấn Tài (Viettel), Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thanh Nhân và Trần Bảo Toàn (HAGL) sẽ sang Campuchia bằng đường bộ. Trong khi đó, Đinh Quý (Quảng Nam) và Vũ Đình Hai (Phù Đổng) sẽ sang bằng đường hàng không.

Dự kiến nhóm cầu thủ đi đường bộ sẽ mất khoảng 7 tiếng di chuyển từ TP. HCM. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h00 tối nay 22/2.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h00 tối nay (22/2). U23 Việt Nam chỉ cần hòa là giành ngôi đầu bảng C. Thậm chí ngay cả khi có để thua U23 Thái Lan tới 7 bàn thì thầy trò HLV Đinh Thế Nam cũng giành vé vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Tuy nhiên trước người Thái tuyển Việt Nam không báo giờ có ý định cầm hòa, mà cần có một chiến thắng hoành tráng để khẳng định ngôi vị số 1 của mình ở khu vực Đông Nam Á.