Quay lại Dân trí
Dân Sinh

U23 Việt Nam mong đủ người đá chung kết U23 Thái Lan

U23 Việt Nam có 4 trường hợp âm tính và thêm 1 ca nghi mắc Covid-19 trong đợt xét nghiệm nhanh vào sáng nay 25/2.

VTC đưa tin, trong buổi xét nghiệm nhanh vào sáng nay 25/2, tuyển U23 Việt Nam có thêm 1 trường hợp nghi mắc Covid-19. Tuy nhiên, có tới 4 cầu thủ từng nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu đã có kết quả âm tính trở lại, đó là Hồ Văn Cường, Trần Mạnh Quỳnh, Hoàng Văn Toản và đội trưởng Dụng Quang Nho.

U23 Việt Nam phải chơi với mật độ dày đặc

U23 Việt Nam phải chơi với mật độ dày đặc

Để đủ điều kiện thi đấu, 4 cầu thủ nói trên phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính vào tối nay hoặc sáng mai. Nếu Quang Nho cùng 3 cầu thủ này có kết quả PCR âm tính, U23 Việt Nam sẽ có 16 cầu thủ để chuẩn bị cho trận chung kết U23 Đông Nam Á gặp đối thủ U23 Thái Lan.

Hiện U23 Việt Nam vẫn đang phải duy trì tập luyện với quân số ít ỏi. Trong trận gặp U23 Timor Leste, HLV Đinh Thế Nam chỉ có trong tay 13 cầu thủ. Ông phải tung thủ môn Trần Liêm Điều vào sân đá tiền đạo do hết lựa chọn trên băng ghế dự bị.

Ở trận này, 2 cầu thủ quan trọng của đội là tiền đạo Nguyễn Trung Thành và trung vệ Đoàn Anh Việt lần lượt phải rời sân vì chấn thương. HLV Đinh Thế Nam khẳng định mục tiêu trước mắt của đội là hồi phục thể lực sau 120 phút cày ải.

Hiện chưa rõ 2 trường hợp chấn thương nói trên, cùng một số cầu thủ phải nén đau thi đấu như Phan Bá Quyền, Mai Xuân Quyết có kịp trở lại cho trận chung kết. 

Theo VOV đưa tin, HLV Salvador Garcia gây bất ngờ khi cho biết U23 Thái Lan không đặt nặng mục tiêu vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 và chỉ coi đây là một giấc mơ trên hành trình hướng tới tương lai.

Trong cuộc họp báo trước trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2022, HLV Salvador Garcia khẳng định rằng U23 Thái Lan không đặt nặng mục tiêu vô địch. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết, giải đấu tại Campuchia chỉ là một bước trong việc chuẩn bị cho tương lai của bóng đá Thái Lan.

“Giành chiến thắng trận đấu ngày mai là một giấc mơ với U23 Thái Lan, chứ không phải mục tiêu phấn đấu. Bởi lẽ, U23 Thái Lan tham dự giải đấu này với đội hình trẻ hơn so với mặt bằng chung và đây chỉ là một bước chuẩn bị cho tương lai.” – HLV Salvador Garcia cho hay.

Vị thuyền trưởng U23 Thái Lan cũng gây bất ngờ khi phản ứng khá gay gắt trước câu hỏi về tình hình lực lượng. HLV Salvador Garcia nói ngắn gọn: “Tôi không thể trả lời câu hỏi này. Các bạn sẽ biết đáp án vào ngày mai.”

Tại vòng bảng, U23 Thái Lan từng chịu thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Salvador Garcia tin rằng trận đấu ngày mai sẽ rất khác biệt. Bởi lẽ, U23 Việt Nam chỉ có 3 cầu thủ từng đối đầu với U23 Thái Lan ra sân trong trận bán kết với U23 Timor Leste.

“U23 Việt Nam hôm qua khác hoàn toàn với trận gặp U23 Thái Lan. Họ đã ra sân với thêm nhiều cầu thủ mới trước U23 Timor Leste. Chúng tôi cũng đã phân tích các cầu thủ mới U23 Việt Nam và xác định cách tiếp cận trận đấu. Đội hình của U23 Việt Nam đã thay đổi tới 80% nên chắc chắn trận đấu ngày mai sẽ rất khác biệt.” - HLV Salvador Garcia nhận định.

Vị thuyền trưởng U23 Thái Lan chia sẻ thêm: “Tôi không rõ U23 Việt Nam có bao nhiêu cầu thủ có thể ra sân thi đấu. Tuy nhiên, tôi mong họ có được lực lượng tốt nhất. Về phần mình, chúng tôi cũng mong như vậy. Nhất là khi một số cầu thủ đã xuất hiện triệu chứng mắc Covid-19”.