Quay lại Dân trí
Dân Sinh

V-League 2020 trở lại: Khán giả đầy ắp sân

Hàng chục nghìn cổ động viên được phép vào sân theo dõi các trận đấu bóng đá thuộc vòng 3 trong khuôn khổ giải V-League của Việt Nam trong ngày 5/6 là thông tin được hãng tin Reuters đề cập

Thông tin trên Báo Tin tức cho hay, theo Reuters, các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam đã bị hoãn từ hồi tháng 3. Tuy nhiên, với các biện pháp phòng chống và kiểm soát đại dịch Covid-19 thành công trong thời gian qua, V-League đã có thể được tổ chức tiếp. 

Khán giả ngập tràn V-League 2020 sau dịch Covid-19, nổi trên mặt báo tây - Ảnh 1.

Sân Thiên Trường đón 10.000 khán giả đến sân cổ vũ sau nhiều tháng bị hoãn do đại dịch COVID-19. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Ghi nhận của Reuters cho biết, các biện pháp phòng dịch tiếp tục được triển khai tại sân vận động của Nam Định như dung dịch rửa tay đặt ở nhiều nơi, trong khi các nhân viên của sân kiểm tra thân nhiệt người vào xem trận đấu giữa Dược Nam Hà Nam Định với Viettel.

Sau trận đấu tại Nam Định, hậu vệ Quế Ngọc Hải của đội Viettel đã trả lời phỏng vấn của hãng Reuters, trong đó anh nhấn mạnh tới sự hạnh phúc khi được thấy các khán đài đầy ắp khán giả. 

Ngôi sao của bóng đá Việt Nam nói: “Tôi không muốn so sánh chúng tôi với các nước khác nhưng bóng đá Việt Nam đã trở lại sau đại dịch Covid-19. Điều cho thấy các biện pháp mà chúng tôi triển khai hiệu quả như thế nào trong thời gian qua”.

Thông tin trên báo Văn hóa, trước khi V-League 2020 trở lại vào ngày 5/6 với loạt đấu tại vòng 3, AFC đã có bài viết ca ngợi và giới thiệu về V.League 2020 trên trang chủ. 

Mở đầu bài viết, tác giả nhấn mạnh: “Giải đấu cao nhất của Việt Nam trở thành một trong những sân chơi ở châu Á trở lại sớm nhất sau 2 tháng phải tạm hoãn vì Covid-19”.

Bài viết giới thiệu sơ nét về V-League: “Thành lập từ năm 1980 với tư cách là giải đấu bán chuyên nghiệp trước khi bước vào kỷ nguyên chuyên nghiệp vào đầu thiên niên kỷ, V.League đã luôn phát triển và có sự ổn định trong những năm gần đây. Trận chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á giữa CLB Hà Nội và Becamex Bình Dương là dấu hiệu cho thấy các câu lạc bộ mạnh nhất ở Đông Nam Á hiện đang đến từ Việt Nam”.

Tác giả bài viết không chỉ ấn tượng với bóng đá Việt Nam được trở lại mà còn ca ngợi việc các trận đấu trong thời gian qua mở cửa chào đón người hâm mộ. Cùng với đó, AFC còn giới thiệu chi tiết về các HLV trưởng, các cầu thủ nổi bật, thành tích của 14 đội đang thi đấu tại V.League 2020.

Bài viết của AFC đánh giá cao CLB Hà Nội: “Cầu thủ đáng xem nhất là Nguyễn Quang Hải. Ngoài ra họ cũng có thêm nhiều cầu thủ khác rất chất lượng như: Nguyễn Văn Quyết, Pape Omar Faye, Moses Oloya... Họ sẵn sàng để giành thêm một chức vô địch khác”. Bên cạnh đó, tác giải bài viết còn cho rằng CLB TP.HCM với việc tăng cường tiền đạo Nguyễn Công Phượng và một số ngoại binh chất lượng sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch cùng nhà ĐKVĐ CLB Hà Nội.