Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vai trò của bình đẳng giới đối với nữ công chức, viên chức và người lao động

(Dân sinh) - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), chiều ngày 19/10, Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH tổ chức buổi tọa đàm “Vai trò của bình đẳng giới đối với nữ công chức, viên chức và người lao động”.

Tọa đàm “Vai trò của bình đẳng giới đối với nữ công chức, viên chức và người lao động” - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Hoạt đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ LĐ-TB&XH. Ảnh: Tống Giáp.

Dự buổi tọa đàm có ông Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; bà Hoàng Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ; bà Đỗ Thùy Dương, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Hội tụ Nhân tài TalentPool; bà Châu Mai Anh, tập sự Phó Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao; cùng các chị em phụ nữ tại các đơn vị thuộc Bộ.

Tọa đàm “Vai trò của bình đẳng giới đối với nữ công chức, viên chức và người lao động” - Ảnh 2.

Các chị em phụ nữ tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Tống Giáp.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Lê Văn Hoạt nhấn mạnh: Trong tiến trình lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã đóng góp một phần quan trọng vào việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy những giá trị bản sắc của dân tộc từ thế hệ này qua thế hệ khác. Sự đóng góp âm thầm ấy đã dần kết tinh thành những phẩm chất tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam trong bảo vệ và xây dựng đất nước, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã dành tặng phụ nữ Việt Nam, đó là "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang".

Tọa đàm “Vai trò của bình đẳng giới đối với nữ công chức, viên chức và người lao động” - Ảnh 3.

Ông Lê Văn Hoạt tặng hoa cho bà Hoàng Thị Thu Huyền (bên phải) và bà Đỗ Thùy Dương. Ảnh: Tống Giáp.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, trong những năm qua, đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ LĐ-TB&XH luôn khẳng định được vai trò quan trọng và có những đóng góp hết sức ý nghĩa trong thực hiện các lĩnh vực lao động, việc làm, xã hội và người có công; góp phần giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức của đội ngũ nữ công chức, viên chức của ngành; sống giản dị, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và trong công việc, nhiều chị em đã đạt danh hiệu trong công tác chuyên môn và cả hoạt động phong trào.

Tọa đàm “Vai trò của bình đẳng giới đối với nữ công chức, viên chức và người lao động” - Ảnh 4.

Bà Hoàng Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ tặng hoa cho bà Châu Mai Anh, tập sự Phó Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao.

Thay mặt Đảng ủy Bộ, ông Lê Văn Hoạt biểu dương và ghi nhận những nỗ lực phấn đấu, thành tích, đóng góp của chị em vào sự nghiệp của Bộ, của ngành; mong muốn chị em sẽ phát huy hơn nữa năng lực và tâm huyết của mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là tổ ấm, chỗ dựa vững chắc trong mỗi gia đình và toàn xã hội. Đồng thời, hy vọng chị em vẫn sẽ tiếp tục tự tin, vượt lên chính mình, cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua mà ngành, cơ quan phát động để nâng cao chất lượng tham mưu và thực hiện thể chế, chính sách của Bộ trong thời gian tới.

Tọa đàm “Vai trò của bình đẳng giới đối với nữ công chức, viên chức và người lao động” - Ảnh 5.

Chị em phụ nữ giao lưu tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các chị em phụ nữ lãnh đạo, công chức, viên chức Bộ LĐ-TB&XH đã được nghe Kinh nghiệm, kỹ năng cân bằng công việc và cuộc sống gia đình; Quy định, chuẩn mực lễ tân đối với sự kiện chính thức.