Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vận hành ngân hàng sữa mẹ lớn nhất Việt Nam

Sáng 6/8, Bệnh viện Hùng Vương TP Hồ Chí Minh đã đưa vào vận hành ngân hàng sữa mẹ lớn nhất Việt Nam với công suất có thể đạt được trên 60 lít/ngày.

Bệnh viện Hùng Vương, TP Hồ Chí Minh đã đưa vào vận hành ngân hàng sữa mẹ lớn nhất Việt Nam với công suất có thể đạt được trên 60 lít/ngày.

Bệnh viện Hùng Vương, TP Hồ Chí Minh đã đưa vào vận hành ngân hàng sữa mẹ lớn nhất Việt Nam với công suất có thể đạt được trên 60 lít/ngày.

Đây là ngân hàng sữa mẹ thứ 2 tại khu vực miền Nam và là một trong 4 ngân hàng sữa mẹ đang hoạt động tại Việt Nam. Việc ra đời ngân hàng sữa mẹ góp phần tăng cơ hội sống cho trẻ sinh non, nhẹ cân, bệnh lý.

Ngân hàng sữa mẹ được kỳ vọng góp phần giúp giảm tỉ lệ tử vong, giảm tỉ lệ bệnh tật ở trẻ sinh non, trẻ nhẹ cân, trẻ bệnh lý hoặc trẻ mồ côi, trẻ nhiễm COVID-19

Hiện đã có 17 bà mẹ hiến tặng sữa cho ngân hành với tổng lượng sữa là 235 lít sữa thô. Ngân hàng sữa mẹ cũng đưa vào sử dụng phần mềm quản lý có thể theo dõi tổng số lượng sữa hiến tặng thô, hồ sơ được phê duyệt, lượng sữa mẹ được thanh trùng. Việc hiến tặng sữa cho ngân hàng là nghĩa cử nhân văn góp phần giúp các trẻ nguy cơ cao tiếp cận nguồn sữa mẹ.

Sữa mẹ có chứa các kháng thể có thể chống lại nhiễm trùng. Mặc dù các kháng thể có với số lượng lớn trong sữa non, nhưng các kháng thể này vẫn tồn tại trong sữa mẹ trong suốt thời gian người mẹ tiếp tục cho con bú.

Thông qua sữa mẹ, người mẹ bảo vệ đứa con của mình tránh mắc bệnh truyền nhiễm mà cô ấy đã mắc phải trong quá khứ và những bệnh mà cô ấy mắc phải khi cho con bú. Sữa mẹ thực sự có thể mang lại cho trẻ sơ sinh một bước khởi đầu trong việc ngăn ngừa và chống lại các bệnh nhiễm trùng nói chung.