Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Văn Hậu chấn thương sau một pha lăn xả phá bóng

Hậu vệ người Việt Nam dính chấn thương trong trận thắng đậm của Jong Heerenveen tại giải đấu dành cho các đội dự bị Hà Lan diễn ra rạng sáng 3/3 (giờ Hà Nội).

Theo Zing.vn, lượt trận thứ 5 Beloften Eredivisie, Jong Heerenveen trở về sân nhà để tiếp đón Jong Willem II. Trước đối thủ không được đánh giá quá cao, Đoàn Văn Hậu cùng đồng đội có một trận đấu thăng hoa và đã nhấn chìm đối thủ với tỷ số 9 - 1.

Ở trận đấu này, Văn Hậu tiếp tục được huấn luyện viên trao suất đá chính. Anh được trở lại với vị trí hậu vệ trái sở trường. Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra với cầu thủ sinh năm 1999 khi trận đấu diễn ra khoảng 16 phút.

Trong một tình huống phản công, số 9 của Jong Willem II thực hiện pha căng ngang khó chịu từ cánh trái. Một cầu thủ của đội khách băng vào nhưng không thể dứt điểm trước pha lăn xả của Văn Hậu.

Văn Hậu chấn thương sau một pha lăn xả phá bóng - Ảnh 1.

Văn Hậu chấn thương trong trận đấu của Jong Heerenveen (Ảnh: SC Heerenveen)

Văn Hậu bị đau và được dìu ra khỏi sân. Nhận thấy tìn trạng không ổn của học trò, HLV đã quyết định rút anh khỏi sân để thay thế bằng cầu thủ số 20.

Trở lại với trận đấu của Jong Heerenveen, đội của Đoàn Văn Hậu có bàn mở tỷ số ngay phút 11 và đã dẫn trước đối thủ đến 4 - 0 ngay trong hiệp một.

Bước sang hiệp 2, chủ nhà chọc thủng lưới đối thủ thêm 5 lần. Những gì đội khách Willem II làm được chỉ là bàn danh dự ở phút 79.

Với kết quả này, Jong Heerenveen tiếp tục xây chắc ngôi đầu BHX Beloften Eredivisie với 15 điểm trọn vẹn sau 5 vòng cùng hiệu số bàn thắng bại vượt trội (19 - 4).

Liên quan đến cầu thủ Đoàn Văn Hậu, tờ VOV.vn có bài: "Văn Hậu chấn thương trong trận đấu của Jong Heerenveen"

Rạng sáng 3/3, đội trẻ Heerenveen (Jong Heerenveen) có trận đấu tiếp theo tại giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ và dự bị để tiếp đón Willem II. 

Ở trận này, Văn Hậu tiếp tục được đá chính với nhiều đồng đội quen thuộc. Điều đặc biệt là anh được trả về vị trí hậu vệ trái sở trường trong khi Woudenberg được thử nghiệm đá cặp trung vệ với Høegh. Đội bóng của Văn Hậu khởi đầu tốt với bàn thắng mở tỷ số của Rein Smit ở phút 11. 

Tuy nhiên, điều không may đã đến với Văn Hậu ở phút 15. Cầu thủ sinh năm 1999 thi đấu lăn xả để phá bóng đi hết đường biên ngang, cứu thua cho Jong Heerenveen. Nỗ lực quá sức khiến Văn Hậu bị đau và phải nhờ đến sự chăm sóc của các bác sĩ. Dù vậy sau ít phút trở lại sân, Văn Hậu đã xin rời sân khi cảm thấy không thể tiếp tục thi đấu. Tuyển thủ Việt Nam phải nhờ đến sự trợ giúp của các bác sĩ mới có thể rời sân trong những bước chân tập tễnh. 

Chấn thương của Văn Hậu sẽ khiến HLV Park Hang Seo không khỏi lo lắng về nhân sự hàng thủ trong trận đấu ĐT Việt Nam gặp Malaysia khi Duy Mạnh cũng đã chấn thương dài hạn.