Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH và các đơn vị tại phía Nam thăm các đồng chí thương binh nguyên lãnh đạo Bộ

(Dân sinh) -Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng ngày 27/7, thực hiện sự phân công của Chánh Văn phòng Bộ, đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH tại TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ khu vực phía Nam tổ chức đoàn đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố, nơi yên nghỉ của hơn 14 ngàn liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc.

Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH và các đơn vị tại phía Nam thăm các đồng chí thương binh nguyên lãnh đạo Bộ - Ảnh 1.

Đại diện Văn phòng Bộ thăm hỏi và tặng quà ông Đào Chân, nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ, nguyên Trưởng Đại diện VP Bộ, thương binh hạng 4/4.

Sau khi làm lễ dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Phạm Anh Thắng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ cùng các thành viên trong đoàn đại diện cho hơn 200 đoàn viên, thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của các đơn vị thuộc Bộ tại phía Nam đã dâng hương, dâng hoa viếng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng và thắp nén hương thơm tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH và các đơn vị tại phía Nam thăm các đồng chí thương binh nguyên lãnh đạo Bộ - Ảnh 2.

Đoàn đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố.

Nhân dịp này, đại diện cho Văn phòng Bộ, ông Phạm Anh Thắng cùng các cán bộ, công chức của Văn phòng đã đến thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe các đồng chí thương binh nguyên là lãnh đạo Bộ và lãnh đạo văn phòng Bộ qua các thời kỳ hiện đang nghỉ hưu tại TP.HCM.

Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH và các đơn vị tại phía Nam thăm các đồng chí thương binh nguyên lãnh đạo Bộ - Ảnh 3.

Đại diện Văn phòng Bộ thăm hỏi và tặng quà Thiếu tướng Trần Vinh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH là thương binh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Thăm hỏi và tặng quà đồng chí Thiếu tướng Trần Vinh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH là thương binh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ông Phạm Anh Thắng báo cáo với nguyên Thứ trưởng về một số hoạt động nổi bật của ngành trong 6 tháng đầu năm 2020 và các hoạt động của Bộ nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ.

Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH và các đơn vị tại phía Nam thăm các đồng chí thương binh nguyên lãnh đạo Bộ - Ảnh 4.

Đại diện Văn phòng Bộ thăm hỏi và tặng quà bà Phan Thị Hường, nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ, nguyên Trưởng Đại diện VP Bộ, thương binh hạng 4/4.

Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức của Bộ trong thời gian qua, nguyên Thứ trưởng Trần Vinh Quang đánh giá cao sự sáng tạo, quyết liệt của Lãnh đạo Bộ trong công tác đền ơn đáp nghĩa, nhất là việc tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng đối với các liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Nhân dịp này, nguyên Thứ trưởng gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng, tập thể lãnh đạo Bộ và chúc Bộ LĐ-TB&XH hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2020, tổ chức thành công đại hội Đảng Bộ Bộ nhiệm kỳ 2020 -2025

Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH và các đơn vị tại phía Nam thăm các đồng chí thương binh nguyên lãnh đạo Bộ - Ảnh 5.

Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH và các đơn vị tại phía Nam thăm các đồng chí thương binh nguyên lãnh đạo Bộ - Ảnh 6.

Cán bộ và đoàn viên thanh niên Bệnh viện 1A thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đến thăm và tặng quà cho các đồng chí thương binh nguyên là lãnh đạo Văn phòng Bộ, ông Phạm Anh Thắng bày tỏ tình cảm và sự tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo Văn phòng Bộ qua các thời kỳ, đồng thời gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Chánh Văn phòng Bộ cùng lãnh đạo văn phòng đến các đồng chí nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ, mong các đồng chí giữ gìn sức khỏe, kiên trì chiến đấu vượt qua nỗi đau của thương tật, tiếp tục có những đóng góp quý báu cho các thế hệ đi sau và sự phát triển chung của Văn phòng Bộ.