Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Về sự gia nhập ASEAN của Đông Timor: Cộng đồng ASCC hội nghị trực tuyến với Đông Timor

(Dân sinh) - Hôm nay (8/9), Hội nghị trực tuyến của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN với Đông Timor về sự gia nhập ASEAN của Đông Timor đã được tổ chức.

Đây là hoạt động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), với vai trò là Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) chủ trì tổ chức.

Hội nghị này nhằm triển khai kết quả của Hội nghị ASCC lần thứ 23 được tổ chức vào ngày 23/6/2020 liên quan đến đơn xin gia nhập là thành viên ASEAN của Đông Timor.

Về sự gia nhập ASEAN của Đông Timor: Cộng đồng ASCC hội nghị trực tuyến với Đông Timor  - Ảnh 1.

Hội nghị này nhằm triển khai kết quả của Hội nghị ASCC lần thứ 23 được tổ chức vào ngày 23/6/2020 liên quan đến đơn xin gia nhập là thành viên ASEAN của Đông Timor.

Tham dự trực tuyến, bên cạnh đoàn Đông Timor, về phía ASEAN, còn có sự tham gia của các quan chức phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (SOCA) các nước thành viên ASEAN; Chủ tịch và Phó Chủ tịch của 15 cơ quan chuyên ngành thuộc trụ cột văn hóa – xã hội ASEAN; các đại diện đến từ Ủy ban các đại diện thường trực ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Tham dự Hội nghị, về phía Việt Nam, tại điểm cầu Hà Nội có đại diện Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN và đại diện một số tổ chức, đơn vị có liên quan cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Đánh giá cao việc Đông Timor đã nhanh chóng đưa ra các câu trả lời đối với Bảng hỏi của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN theo các lĩnh vực chuyên ngành của các cơ quan thuộc Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN, phát biểu khai mạc Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ LĐ-TB&XH) Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng SOCA Việt Nam nhấn mạnh: "Trên cơ sở xem xét và rà soát các câu trả lời, Hội nghị SOCA lần thứ 28 tổ chức vào ngày 22/9/2020 đã thống nhất về sự cần thiết của việc tổ chức các hội nghị trực tuyến giữa các cơ quan chuyên ngành của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN với các cơ quan chuyên ngành tương ứng của Đông Timor để trao đổi, và làm rõ thêm thông tin về các trả lời của Đông Timor".

Về sự gia nhập ASEAN của Đông Timor: Cộng đồng ASCC hội nghị trực tuyến với Đông Timor  - Ảnh 2.

Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu các nước ASEAN

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Cường, trong bối cảnh chuyến khảo sát thực tế của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN bị hoãn lại do dịch bệnh Covid-19, các hoạt động trao đổi, tham vấn trực tuyến như vậy rất cần thiết, góp phần tăng cường kết nối và trao đổi thông tin giữa ASEAN với Đông Timor.

Theo đó, Trưởng SOCA Việt Nam đề nghị đại diện SOCA các nước thành viên ASEAN, Chủ tịch và Phó Chủ tịch các Cơ quan chuyên ngành của Cộng đồng tích cực đưa ra các ý kiến đóng góp và đầu vào, "cũng như chia sẻ quan điểm để bổ sung, hoàn thiện cho các câu trả lời của Đông Timor", ông Cường nhấn mạnh.

Tiếp đó, bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ LĐ-TB&XH), đầu mối SOCA Việt Nam, đã trình bày về các lĩnh vực hoạt động và ưu tiên của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN gắn với Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2025.

Cũng tại hội nghị, phía Đông Timor cũng có bài trình bày tổng quan về các lĩnh vực liên quan đến văn hóa – xã hội cơ chế hoạt động quốc gia. Đồng thời, trình bày về các nỗ lực hướng tới việc gia nhập ASEAN.

Kết thúc phiên toàn thể, Hội nghị bước vào các Phiên chuyên ngành, trong đó, các đại biểu đã trao đổi sâu hơn và làm rõ thêm thông tin về các trả lời của Đông Timor đối từng lĩnh vực chuyên ngành bao gồm: môi trường, khói mù, quản lý thiên tai, trợ giúp nhân đạo, thanh niên và thể thao, giáo dục.

Được biết, các thảo luận chuyên ngành trong các lĩnh vực y tế, lao động, phúc lợi xã hội và phát triển, giảm nghèo phụ nữ và giới, trẻ em, thông tin và truyền thông, công vụ, nông nghiệp và phát triển nông thôn… cũng sẽ tiếp tục được thảo luận giữa các cơ quan chuyên ngành của ASEAN với Đông Timor trong ngày 10/9. 

Đông Timor nộp đơn chính thức xin gia nhập ASEAN vào năm 2011. Theo đó, Nhóm công tác của Hội đồng Điều phối ASEAN (ACCWG) đã được thành lập để nghiên cứu và đưa ra các khuyến nghị lên Hội đồng Điều phối ASEAN về các vấn đề liên quan đến việc gia nhập ASEAN của Đông Timor.

Hội nghị ACCWG lần thứ sáu đã thống nhất về việc từng trụ cột Cộng đồng ASEAN bao gồm Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hóa – Xã hội cần tổ chức các chuyến công tác đến Đông Timor để khảo sát sự sẵn sàng cũng của Timor-Leste trong việc trở thành thành viên của ASEAN.

Cộng đồng Chính trị - An ninh đã tổ chức chuyến công tác khảo sát đến Đông Timor từ ngày 4 - 6/9/2019. Cộng đồng Kinh tế và Văn hóa – Xã hội đã lên kế hoạch tổ chức chuyến khảo sát trong năm 2020.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các chuyến khảo sát này sẽ lùi lại và dự kiến sẽ được tổ trong thời gian sớm nhất khi dịch bệnh được kiểm soát.