Quay lại Dân trí
Dân Sinh

VFF chuẩn bị gia hạn 3 năm với HLV Park; Indonesia muốn mời người cũ của tuyển Việt Nam “giải cứu”

Người Thái đang rất quan tâm đến tương lai của huấn luyện viên Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam trong thời gian gia hạn hợp đồng. Còn báo chí Indonesia đồng loạt đưa tin, LĐBĐ nước này đang nhắm HLV Luis Milla và HLV Alfred Riedl cho ghế thuyền trưởng ĐTQG.

Truyền thông Việt Nam từng quan tâm đến chuyện Thái Lan chiêu mộ HLV Akira Nishino cho đội tuyển quốc gia. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi báo chí Thái Lan dành sự chú ý đặc biệt trong giai đoạn này cho ông Park.

Trang Siam Sport giật tiêu đề: "VFF chuẩn bị gia hạn 3 năm với HLV Park". Dẫn một số nguồn tin từ Việt Nam và Hàn Quốc, trang tin nhanh này khẳng định 2 bên sẽ nối lại đàm phán hợp đồng trong tháng 10/2019 và chốt lại vấn đề vào tháng 11.

VFF chuẩn bị gia hạn 3 năm với HLV Park; Indonesia muốn mời người cũ của tuyển Việt Nam “giải cứu” - Ảnh 1.

Báo chí Thái Lan rất quan tâm đến tương lai của ông Park Hang-seo.

Cụ thể, VFF sẽ mở lại đàm phán với người đại diện Lee Dong-jun của HLV Park Hang-seo. Trang báo Thái Lan cho rằng thời điểm chốt lại thương vụ này là trước trận gặp UAE ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào ngày 14/11.

Thông tin mà trang này tổng hợp chỉ ra hợp đồng mới của HLV Park sẽ kéo dài đến tháng 1/2023, tức là 3 năm. Hợp đồng hiện tại của chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ hết giá trị vào tháng 1/2020. Hai bên có điều khoản đàm phán lại 3 tháng trước khi đáo hạn.

Nhiệm vụ lúc này của ông thầy sinh năm 1959 là đưa U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30 môn bóng đá nam. Bên cạnh đó, ông cũng cùng tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Thông tin này trùng với việc người đại diện Lee Dong-jun đã có mặt tại Hà Nội trước trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra hôm 10/10. Sự xuất hiện của ông Lee khiến truyền thông tò mò hơn về việc nối lại đàm phán giữa hai bên.

Gần đây, theo truyền thông Hàn Quốc, công ty quản lý của HLV Park Hang-seo tuyên bố "đóng băng" quá trình thương lượng vì bị rò rỉ thông tin. Bên cạnh đó, ông Park Hang-seo cũng thừa nhận nhiều thông tin chủ quan ảnh hưởng đến cá nhân lẫn VFF.

Vừa qua, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải khẳng định với truyền thông: "Ông Park yêu và gắn bó với Việt Nam, vì vậy VFF chắn chắn tái ký hợp đồng với ông Park! Chắn chắn là như vậy. Chúng ta đã tìm được HLV thực sự phù hợp cả về trình độ chuyên môn lẫn tính cách con người".

VFF chuẩn bị gia hạn 3 năm với HLV Park; Indonesia muốn mời người cũ của tuyển Việt Nam “giải cứu” - Ảnh 3.

HLV Alfred Riedl

Được HLV Park Hang-seo huấn luyện, tuyển Việt Nam không chỉ là đối trọng, thậm chí đã lật đổ thế độc tôn của Thái Lan trong 2 năm qua. Chính vì thế, việc ông Park tiếp tục gắn bó với Quang Hải và đồng đội sẽ là trở ngại lớn với bóng đá Thái Lan.

Báo Giao thông đưa tin, tuyển Indonesia đang rơi tự do sau 4 trận liền toàn thua tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Với tư cách thuyền trưởng, HLV Mcmenemy hẳn không tránh khỏi trách nhiệm. Dù nhà cầm quân này vẫn tại vị nhưng truyền thông Indonesia cho biết LĐBĐ nước này (PSSI) đang tìm người thay thế ngồi vào chiếc ghế nóng.

Theo đó, hiện HLV Luis Milla là ứng viên số 1. Ông Milla từng dẫn dắt tuyển Indonesia hồi năm 2017 nhưng sau đó do bất đồng quan điểm về tiền lương nên đôi bên đã đường ai nấy đi. Tuy nhiên, Tổng Thư ký PSSI Ade Wellington cho biết họ vẫn có mối quan hệ tốt và vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha sẵn sàng trở lại.

"Chúng tôi vẫn thường gặp mặt và thảo luận nhiều thứ về bóng đá, cũng như cuộc sống bên ngoài sân cỏ của nhau. Ông ấy cơ bản có tình cảm với Indonesia và tự tin có thể đưa đội tuyển này lên một tầm cao mới", ông Wellington nói.

Trong trường hợp HLV Mcmenemy bị sa thải, HLV Milla nhiều khả năng sẽ là người thay thế. Nếu không, PSSI sẽ nhắm tới HLV Alfred Riedl. Ông Riedl từng dẫn dắt cả tuyển Việt Nam lẫn tuyển Indonesia. Năm 2016, ông cùng Indonesia đánh bại Việt Nam ở bán kết AFF Cup để tiến vào chung kết và thua Thái Lan.