Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động triển khai công tác năm 2022

Chiều 13/1, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và lao động của Viện, triển khai công tác năm 2022.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội nghị.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, Viện khoa học An toàn và vệ sinh lao động tiếp tục triển khai thực hiện theo đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập theo Quyết định số 1077/QĐ-TLĐ ngày 12.6.2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cán bộ viên chức và lao động của viện hiện nay là: Viên chức có 205 người, trong đó có: 14 tiến sĩ khoa học, tiến sĩ; 44 thạc sĩ và 98 người có trình độ đại học.  

Năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn từ chủ quan đến khách quan đặc biệt do chịu tác động từ dịch COVID-19, nhưng tập thể cán bộ, viên chức và lao động của viện đã có nhiều cố gắng nỗ lực vượt qua và đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học và các công tác khác. 

Theo báo cáo, viện đã triển khai theo đúng nội dung và tiến độ 24 đề tài cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, gồm: 3 đề tài thuộc chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học Công nghệ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 7 đề tài thuộc chương trình trọng điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 14 đề tài cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Trong năm, viện tổ chức 208 khóa huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận huấn luyện cho gần 14.460 học viên tại các đơn vị doanh nghiệp; tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho 45 doanh nghiệp với gần 3.459 ca, trong đó: khám điếc nghề nghiệp cho 1.900 ca; khám chức năng hô hấp-bụi phổi gần 1.000 ca; khám sạm da và các bệnh tiếp xúc với hóa chất: 500 ca…

Bàn chủ tọa hội nghị

Bàn chủ tọa hội nghị

Ông Nguyễn Anh Thơ - Quyền Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động - cho biết, phương hướng của viện trong năm 2022 và trong thời gian tới là tập trung vào việc đề xuất những nhiệm vụ khoa học công nghệ, bám sát và dự báo trước, phục vụ quản lý nhà nước. Cụ thể, Thực hiện triệt để cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm; tiếp tục kiện toàn tổ chức, sắp xếp bố trí nhân lực phù hợp, xây dựng kế hoạch nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ khoa học, nhất là với đối tượng cán bộ trẻ.  Tiếp tục duy trì việc đổi mới phương thức lãnh đạo quản lý hoạt động KH&CN của Viện; đổi mới công tác quản lý tài chính, quản lý hành chính; Xây dựng các quy chế quản lý nhân lực, tài chính, quản lý KH&CN phù hợp với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ của Viện.Hoàn thành việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển Viện và  chiến lược nghiên cứu KH&CN trong lĩnh vực ATVSLĐ trung hạn và dài hạn.Khuyến khích toàn thể CBVC của Viện chủ động trong việc đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, phương thức tìm kiếm công việc nhằm cải thiện thu nhập cho CBVC&LĐ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, trong năm 2021, viện tiếp tục duy trì, phát triển nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, đặc biệt còn tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 vào thời điểm khốc liệt nhất của dịch bệnh. Trong năm 2022, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị Viện cần quán triệt chủ đề công tác năm do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra. Viện cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong đó, quan trọng nhất là tự nâng cao chất lượng; quan tâm đổi mới công tác quản trị của viện; tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động. 

Ông Nguyễn Anh Thơ - Quyền Viện trưởng Viện an toàn và vệ sinh lao động - trao giấy khen của viện tới các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Ông Nguyễn Anh Thơ - Quyền Viện trưởng Viện an toàn và vệ sinh lao động - trao giấy khen của viện tới các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Tại hội nghị, Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đã trao tặng các danh hiệu thi đua trong năm 2021 tới các tập thể, cá nhân; phát động thi đua năm 2022.