Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Việt Nam áp thuế chống bán phá giá lên thép Trung Quốc

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép phủ màu có xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc.

Vnexpress đưa tin, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về gia hạn áp thuế chống bán phá giá với thép không gỉ nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia và Indonesia thêm 5 năm nữa, kéo dài tới hết tháng 10/2023.

Theo đó, mức thuế cao nhất được áp dụng với các sản phẩm nhập từ Đài Loan, lên tới 37,29%. Trong khi thép không gỉ từ Malaysia chịu thuế suất 11,09 - 22,69%; Indonesia là 10,91-25,06%. Sản phẩm xuất xứ Trung Quốc bị đánh thuế 17,94 - 31,85%.

Việt Nam áp thuế chống bán phá giá lên thép Trung Quốc - Ảnh 1.

Sản phẩm thép phủ màu. Ảnh: Cục Phòng vệ thương mại.

Theo Zing.vn, Bộ Công Thương cho biết đã bắt đầu tiến hành điều tra vào tháng 10/2018 trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá của đại diện ngành sản xuất trong nước nộp vào tháng 8/2018. Kết luận sau đó khẳng định có đủ cơ sở ban hành quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Cụ thể, tồn tại hành vi bán phá giá đối với sản phẩm thép phủ màu của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Trung Quốc và Hàn Quốc, hàng hóa nhập khẩu từ hai nước này đang được bán phá giá với biên độ khá cao, từ 2,53% đến 34,27%.

Đồng thời, ngành sản xuất thép phủ màu trong nước đang bị đe dọa, gây thiệt hại đáng kể và hành vi bán phá giá là nguyên nhân chính dẫn tới mối đe dọa nêu trên.

Bộ Công Thương cho rằng hành vi và mức độ bán phá giá thép phủ màu của Trung Quốc và Hàn Quốc đã gây ra sức ép đáng kể cho các chỉ số hoạt động của ngành sản xuất trong nước.

Các tiêu chí như sản lượng sản xuất, lượng bán hàng, doanh thu, lợi nhuận, thị phần, hàng tồn kho có nhiều biến động trong giai đoạn điều tra. Giai đoạn 7 tháng cuối năm 2018 đến nay, các chỉ số đều có xu hướng suy giảm, nhiều các doanh nghiệp sản xuất trong nước thua lỗ, dây chuyền sản xuất phải ngừng hoạt động và nhiều lao động đã phải nghỉ việc.