Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Việt Nam đã tiêm trên 266,2 triệu liều vaccine COVID-19

Đến nay Việt Nam đã tiêm trên 266,2 triệu liều vaccine COVID-19. Tuy nhiên hiện vẫn có nhiều địa phương đang tiêm thấp hơn các mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Theo Bộ Y tế, ngày 12/2 có 41 ca mắc mới COVID-19, nhiều nhất trong gần nửa tháng qua. Các ngày trước đó số ca mắc chỉ dao động trong khoảng 10- 20 ca, có ngày tăng vọt lên 36 ca là 31/1, tuy nhiên cũng có ngày chỉ còn 7 ca mắc là 5/2.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.640 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.485 ca nhiễm).

Đến nay, tổng số người mắc COVID-19 đã khỏi ở nước ta là: 10.614.654 ca. Trong số các trường hợp đang theo dõi, giám sát, hiện có 3 bệnh nhân nặng đang thở oxy qua mặt nạ.

Đến nay đã 43 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Đến nay Việt Nam đã tiêm trên 266,2 triệu liều vaccine COVID-19. Tuy nhiên hiện vẫn có nhiều địa phương đang tiêm thấp hơn các mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đảm bảo an toàn, khoa học và hiệu quả.