Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Việt Nam đăng cai Hội nghị thành viên khu vực II Liên đoàn Ô tô quốc tế tại Hà Nội

Trong hai ngày 22 - 23/9/2022, các câu lạc bộ thành viên đến từ các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA) sẽ quy tụ tại Hà Nội để tham gia Hội nghị Khu vực II Liên đoàn Ô tô quốc tế, với chủ đề ‘Tái kết nối tại Hà Nội’, theo lời mời từ Câu lạc bộ Xe hơi Việt Nam (AA Việt Nam) và Quỹ AIP. Các thành viên sẽ cùng trao đổi và tìm ra giải pháp về an toàn giao thông, du lịch và các dịch vụ hỗ trợ khác trong khu vực II châu Á - Thái Bình Dương bao gồm 24 quốc gia, 19 câu lạc bộ và 35 triệu thành viên.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, hơn 60 đại biểu, diễn giả và các giám đốc điều hành FIA sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động của FIA tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tập trung vào du lịch, an toàn giao thông, phát triển bền vững, nâng cao vị thế của thanh thiếu niên và các đổi mới sáng tạo. Đây là hội nghị trực tiếp đầu tiên của các thành viên FIA tại khu vực II sau khoảng thời gian gián đoạn vì COVID-19. 

AA Việt Nam trở thành yhành viên của FIA vào tháng 9/2018, thành lập Câu lạc bộ Ô tô FIA đầu tiên tại Việt Nam. AA Việt Nam cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ trên đường khác nhau cho các thành viên và tìm kiếm các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trong nước thông qua quan hệ đối tác với các nhà sản xuất và đại lý ô tô hàng đầu. Với mục tiêu nâng cao tác động tích cực đến xã hội, lợi nhuận của AA Việt Nam được tái đầu tư trở lại vào các dự án an toàn giao thông đường bộ, vận động chính sách, các vấn đề môi trường và khí hậu, lợi ích thành viên và các hoạt động từ thiện khác.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, hơn 60 đại biểu, diễn giả và các giám đốc điều hành FIA sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động của FIA tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, hơn 60 đại biểu, diễn giả và các giám đốc điều hành FIA sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động của FIA tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Sau khi đến Việt Nam vào năm 1989, ông Craft đã thành lập Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) vào năm 1999 nhằm giảm thiểu số ca tử vong và thương tích vì tai nạn giao thông tại Việt Nam và các nước có thu nhập thâp, trung bình trong khu vực. Ông cũng là người đặt nền móng cho việc giáo dục người dân Việt Nam đội mũ bảo hiểm xe máy. Ông Craft cùng đội ngũ các chuyên gia và thiết kế quốc tế đã hợp tác phát triển mũ bảo hiểm “nhiệt đới”, mũ bảo hiểm xe máy đạt chuẩn, gọn nhẹ, giá thành phù hợp với thời tiết nóng ẩm tại các nước có khí hậu nhiệt đới như Việt Nam.

Năm 2001, ông Craft đã thành lập doanh nghiệp xã hội thuộc Quỹ AIP chuyên sản xuất mũ bảo hiểm nhãn hiệu Protec và được quốc tế chú ý như một nhà sản xuất mũ bảo hiểm phù hợp với khí hậu và giá cả phải chăng. Đây được coi là “mũ tên vàng” trong phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em. Protec cũng là một doanh nghiệp xã hội tuyển dụng người khuyết tật tại Việt Nam với mục tiêu cung cấp sản phẩm cho mọi người ở các nhóm thu nhập khác nhau. Ông Craft đã tiếp tục mở rộng trọng tâm của mình sang các vấn đề an toàn đường bộ khác bao gồm an toàn cho người đi bộ, chạy quá tốc độ, kỹ năng lái xe, trường học an toàn và giáo dục nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho công nhân tại các khu công nghiệp.

Với tư cách là thành viên FIA, Quỹ AIP và AA Việt Nam phối hợp chặt chẽ để nâng cao tính ứng dụng khả thi của các sáng kiến về an toàn giao thông, hướng đến sự thay đổi tích cực và hiệu quả trong xã hội. Cả hai tổ chức này cùng phối hợp với chính phủ Việt Nam tuyên truyền việc sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng cách, cũng như xây dựng các chương trình tăng cường đảm bảo an toàn của học sinh trong khu vực trường học. 

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc phát biểu tại hội nghị.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc phát biểu tại hội nghị.

Trong tháng 3/2022, AA Việt Nam cùng các câu lạc bộ thành viên FIA trong khu vực tại Campuchia và Philippine phát động chiến dịch “Sức mạnh của nói KHÔNG”. Với sự đồng hành của Diễn đàn Uống có trách nhiệm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APISWA), chiến dịch truyền thông này hướng đến mục tiêu giảm số ca tử vong trong nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong khắp khu vực Đông Nam Á, thông qua việc thay đổi các chuẩn mực văn hóa xung quanh việc sử dụng rượu bia khi lái xe, đồng thời hình thành ý thức uống có trách nhiệm đối với giới trẻ khi tham gia giao thông. Chiến dịch tập trung hướng đến thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 30 tại Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Philippine và Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định. Trong 6 tuần đầu tiên sau khi phát động, chiến dịch đã tiếp cận hơn 23 triệu người, với hơn 380.000 lượt like, tương tác và chia sẻ trên mạng xã hội. 93% trong số đó cho biết đã phải nói “KHÔNG” đối với việc sử dụng rượu bia khi lái xe sau khi xem đoạn phim tuyên truyền “Sức mạnh của nói KHÔNG”. Tiếp nối thành công của chiến dịch này, cuộc thi ảnh “Lái xe khi say - Dừng ngay bạn nhé” sẽ được phát động trong các giải đua công thức 1 Grand Pix tại Singapore, Nhật Bản và Macau. 

Với tư cách chủ nhà của Hội nghị thành viên FIA Khu vực II, AA Việt Nam và Quỹ AIP khẳng định lai cam kết của mình trong việc nâng cao sức mạnh tập thể và chuyên môn từ các câu lạc bộ thành viên thông qua việc thắt chặt các hoạt động hợp tác.