Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Việt Nam đứng đầu tỉ lệ người dân tin chính phủ trong ứng phó COVID-19

Một khảo sát của Anh cho hay, có 97% người Việt Nam tin tưởng Chính phủ đang xử lý dịch COVID-19 tốt và 89% người dân tin tưởng vào thông tin của truyền thông đăng tải về đại dịch COVID-19.

YouGov - công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Anh đã có phân tích dữ liệu về tỉ lệ người dân tin tưởng chính phủ của các nước đang ứng phó dịch COVID-19 trong giai đoạn từ 20/2-15/5/2020. 

Việt Nam đứng đầu tỉ lệ người dân tin chính phủ trong ứng phó COVID-19 - Ảnh 1.

Việt Nam đứng đầu về tỉ lệ người dân tin tưởng chính phủ đang xử lý dịch COVID-19 rất tốt. Ảnh chụp màn hình YouGov.

YouGov cũng chỉ rõ số liệu mới nhất trong bảng thống kê là ngày 12/5 cho thấy, có đến 97% người Việt Nam tin tưởng Chính phủ Việt Nam đang xử lý rất tốt dịch COVID-19.

Con số này tăng mạnh so với mốc đầu tiên trong bảng thống kê là 81% vào ngày 23/3. Thậm chí, có thời điểm, ngày 27/4, có tới 98% người dân tin tưởng Chính phủ Việt Nam đang ứng phó rất tốt với đại dịch toàn cầu. 

Việt Nam đứng đầu tỉ lệ người dân tin chính phủ trong ứng phó COVID-19 - Ảnh 2.

Việt Nam cũng dẫn đầu về chỉ số người dân tin tưởng vào truyền thông về dịch COVID-19. Ảnh: Forbes.

Dẫn lại khảo sát của YouGov, Forbes cho biết, YouGov cũng làm một thống kê khác về nơi tin tưởng nhiều nhất và ít nhất vào truyền thông liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19.

Trong bảng xếp hạng này, Việt Nam cũng đứng đầu danh sách, khi có tới 89% người dân tin tưởng vào các thông tin truyền thông đăng tải về COVID-19.

Ngoài ra, tạp chí Forbes đánh giá, dù giáp biên giới với Trung Quốc - nơi bùng phát dịch COVID-19 - Việt Nam đã xử lý rát tốt trong ứng phó COVID-19 từ khá sớm. Các chuyên gia y tế cũng đánh giá rất cao chiến lược của Việt Nam khi tính đến 20/5, cả nước chỉ ghi nhận 324 ca nhiễm và 0 ca tử vong.