Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Việt Nam - Hoa Kỳ: Nhất trí mở rộng hợp tác toàn diện trong lĩnh vực lao động việc làm, và an sinh xã hội

(Dân sinh) - Chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung là chuyến thăm lần đầu tiên của một Bộ trưởng Bộ LĐ- TB&XH Việt Nam tới Bộ Lao động Hoa Kỳ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tại đây, hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện hoạt động Đối thoại lao động thường niên giữa Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ Lao động Hoa Kỳ; nhất trí mở rộng hợp tác toàn diện trong lĩnh vực lao động việc làm, phát triển nguồn nhân lực và an sinh xã hội.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và bà Thea Lee, lãnh đạo phụ trách các vấn đề lao động quốc tế, Bộ Lao động Hoa Kỳ

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và bà Thea Lee, lãnh đạo phụ trách các vấn đề lao động quốc tế, Bộ Lao động Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, ngày 11/5/2022 (giờ địa phương), tại trụ sở Bộ Lao động Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Việt Nam Đào Ngọc Dung đã có buổi làm việc song phương với bà Thea Lee - Lãnh đạo phụ trách các vấn đề lao động quốc tế của Bộ Lao động Hoa Kỳ.

Nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động hai nước lên mức độ hợp tác toàn diện

Chào mừng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tới trụ sở Bộ Lao động Hoa Kỳ, bà Thea Lee nhấn mạnh, chuyến thăm mang tính lịch sử bởi đây là lần đầu tiên có một Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Việt Nam tới thăm và làm việc chính thức tại trụ sở Bộ Lao động Hoa kỳ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Bà Thea Lee cho rằng chuyến thăm làm việc này là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu việc nâng tầm hợp tác giữa hai Bộ lên một mức độ sâu rộng hơn, tương xứng với quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đồng thời nhất trí đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả của hai Bộ trong những năm qua và thêm một lần nữa bà Thea Lee nhấn mạnh, chuyến thăm của Bộ trưởng giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, hợp tác giữa hai Bộ, mở rộng và nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động Hoa Kỳ và Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam lên mức độ hợp tác toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi đảm trách của hai Bộ.

Toàn cảnh buổi làm việc, trao đổi hợp tác tại trụ sở Bộ Lao động Hoa Kỳ

Toàn cảnh buổi làm việc, trao đổi hợp tác tại trụ sở Bộ Lao động Hoa Kỳ

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của Bộ Lao động Hoa Kỳ với Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam.

Bộ trưởng nhấn mạnh, kể từ khi Bản ghi nhớ giữa hai Bộ được ký năm 2000, Bộ Lao động Hoa Kỳ đã dành hơn 50 triệu đô la cho việc thực hiện các dự án hỗ trợ Việt Nam thông qua cơ chế song phương cũng như thông qua Tổ chức Lao động Quốc tế ILO trong các lĩnh vực: phát triển nguồn nhân lực; phát triển thị trường lao động và dịch vụ việc làm; an sinh xã hội; xây dựng quan hệ lao động lành mạnh; phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em...

Chia sẻ về những đổi mới về quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, xã hội của Việt Nam, đặc biệt là việc Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ Luật Lao động năm 2019 với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: “Việt Nam đã phê chuẩn 25 Công ước, trong đó có 7/8 Công ước cơ bản của ILO. Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động và an sinh xã hội phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam”.

Hai bên mở rộng hợp tác, tập trung vào các ưu tiên

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh ưu tiên của Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển kỹ năng nghề, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, coi đây là một trong những đột phá chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới;

Và thông tin về những thành tựu của Việt Nam trong việc giảm thiểu lao động trẻ em, tăng cường an toàn vệ sinh lao động, thúc đẩy và bảo vệ quyền của lao động di cư, lao động là người khuyết tật, phụ nữ và các nhóm yếu thế khác.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà lưu niệm tới bà Thea Lee - Lãnh đạo phụ trách các vấn đề lao động quốc tế của Bộ Lao động Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà lưu niệm tới bà Thea Lee - Lãnh đạo phụ trách các vấn đề lao động quốc tế của Bộ Lao động Hoa Kỳ.

Bộ trưởng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trên cơ sở tiếp tục thực hiện những dự án hỗ trợ kỹ thuật hiện nay, đồng thời mở rộng lĩnh vực hợp tác, tập trung vào các ưu tiên của Việt Nam trong những năm tới như: tăng cường thực thi pháp luật lao động, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội, phát triển thị trường lao động.

Phía Hoa Kỳ đánh giá cao những tiến triển tích cực của Việt Nam trong việc cải thiện pháp luật lao động, đặc biệt là việc Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ Luật Lao động năm 2019, phê chuẩn và thực hiện nhiều công ước quan trọng của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

“Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội, chú trọng tới những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới”, bà Thea Lee cho biết.

Kết thúc cuộc gặp, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực: tăng cường thực thi Bộ luật Lao động, quan hệ lao động, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển thị trường lao động, cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội, nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Hai bên cũng thống nhất thực hiện hoạt động Đối thoại lao động thường niên giữa Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ Lao động Hoa Kỳ và khẳng định đây là một cơ chế có hiệu quả để trao đổi, thảo luận về những nội dung hợp tác mà hai bên cùng quan tâm.

Lãnh đạo hai Bộ cũng nhất trí việc hai Bộ hợp tác thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là thông qua cơ chế đối thoại và các hoạt động hợp tác này, hai bên xây dựng được mối quan hệ hiểu biết, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển của mỗi nước.

Hai bên tin rằng sự hợp tác này sẽ mang lại lợi ích cho người lao động Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư, hợp tác và làm ăn với Việt Nam và là một phần quan trọng trong mối quan hệ hợp tác đối tác toàn diện giữa hai nước.