Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Việt Nam là một trong ba nước có tỷ lệ mắc COVID-19 tích luỹ thấp nhất tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

(Dân sinh) - Theo công bố mới đây của WHO về tình hình dịch bệnh COVID-19, nếu như tỷ lệ mắc tích luỹ của các nước thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là 2.060 ca trên 1 triệu dân, thì Việt Nam là một trong 3 nước có tỷ lệ mắc tích luỹ thấp nhất - dưới 18 ca trên 1 triệu dân, 2 nước còn lại là Lào và Myanmar.

Who cho biết, tính đến ngày 5/10/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã lên đến hơn 8,3 triệu, chiếm khoảng 1/4 tổng số ca mắc trên toàn thế giới,  tỷ lệ mắc tích lũy của khu vực này là 2.060,2 ca trên 1 triệu dân.

Tiếp nối theo Trung Quốc, quốc gia đạt đến đỉnh điểm số ca mắc COVID-19 vào tháng 2/2020 với gần 60.000 trường hợp, thì các khu vực khác của Châu Á và Thái Bình Dương vẫn tiếp tục có xu hướng tăng. 

Đáng lo ngại là ở thời điểm đầu tháng 10/2020, tại Ấn Độ, mỗi ngày số ca mắc mới vẫn ở mức khoảng 80.000 ca, khiến nước này trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất về số ca mắc. Philippines cũng vậy, số ca mắc mỗi ngày tiếp tục gia tăng cho đến giữa tháng 7 và tháng 8/2020.

Việt Nam là một trong ba nước có tỷ lệ mắc COVID-19 tích luỹ thấp nhất tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Số ca mắc COVID-19 và số ca tử vong tích luỹ trên 1 triệu dân tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (tính tại thời điểm 5/10/2020)

Nếu tính điều chỉnh số ca mắc theo quy mô dân số, thì Singapore có số ca mắc cao nhất, tính đến ngày 5/10/2020 đã có hơn 10.000 ca mắc trên 1 triệu dân. Tiếp theo sau là Ấn Độ và thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đã có hơn 5.000 ca mắc trên 1 triệu dân. Ngược lại, Lào, Myanmar và Việt Nam là 3 nước có dưới 18 ca mắc trên 1 triệu dân.

Phần lớn những người bị nhiễm COVID-19 đều bình phục, nhưng số người chết do COVID-19 ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vẫn đáng lo ngại, và nhiều người tuy đã hồi phục sau giai đoạn cấp tính nhưng vẫn tiếp tục mệt mỏi và các triệu chứng khác trong nhiều tháng. 

Tỷ lệ tử vong cao nhất ở nhóm người cao tuổi và những người mắc bệnh mạn tính từ trước. Số ca tử vong ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương do COVID ‐ 19 đã tăng lên theo thời gian và đạt trên 140.300 ca, chiếm khoảng 12% tổng số ca tử vong trên thế giới (tính tại thời điểm đầu tháng 10/2020). Trong số ca tử vong do COVID-19, Ấn Độ có số người tử vong cao nhất, lên tới hơn 102.600 người.

Nếu tính điều chỉnh số ca tử vong theo quy mô dân số, thì thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) là nơi có số trường hợp tử vong cao nhất, với hơn 426 ca tử vong trên 1 triệu dân. Tiếp theo là Ấn Độ, có trên 75 ca tử vong trên 1 triệu dân. Úc, Bangladesh, Indonesia, Pakistan và Philippines có trên 30 ca tử vong trên 1 triệu dân. 

Trong khi đó, Papua New Guinea, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam có ít hơn 1 người tử vong trên 1 triệu dân, trong khi Campuchia; CHDCND Lào; Ma Cao (Trung Quốc); và Mông Cổ báo cáo không có trường hợp nào tử vong do COVID ‐ 19. Sự khác biệt về mật độ dân số, phân bố dân số nông thôn - thành thị, số lượng khách quốc tế, cũng như các đặc điểm nhân khẩu học, cùng một số đặc điểm khác, có thể giải thích sự khác biệt về tỷ lệ tử vong giữa các nước.

 

Việt Nam là một trong ba nước có tỷ lệ mắc COVID-19 tích luỹ thấp nhất tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương - Ảnh 2.

Số ca mới mắc COVID-19 mới mỗi ngày tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (tính tại thời điểm 5/10/2020)