Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Việt Nam nguy cơ mất Công Phượng ở AFF Cup 2020

Tuyển Việt Nam có khả năng thiếu Công Phượng ở AFF Cup 2020, trong trường hợp CLB TP HCM tiến sâu ở AFC Cup.

Theo Vietnamnet, đội tuyển Việt Nam đối mặt nguy cơ không có Công Phượng trong chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup. Mới đây, LĐBĐ châu Á (AFC) vừa công bố lịch thi đấu chi tiết mới cho AFC Cup 2020.

Đây là giải đấu mà CLB TP HCM mà Công Phượng khoác áo, cũng như Than Quảng Ninh đều có cơ hội vào vòng sau. Theo đó, các trận còn lại của vòng bảng được tổ chức vào ngày 23, 26 và 29/9.

Giai đoạn đấu loại trực tiếp của Đông Nam Á diễn ra vào cuối tháng 10, đầu tháng 11. Sau đó, bán kết và chung kết liên khu vực để quyết định danh hiệu AFC Cup 2020 được tổ chức ngày 24, 25/11, và 2/12. 

CLB TP HCM hiện xếp nhất bảng F, trong khi Than Quảng Ninh đứng nhì bảng G. Trường hợp cả hai cùng đi sâu sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của HLV Park Hang Seo, trong việc chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Đặc biệt là khả năng Công Phượng - nhân tố quan trọng ở AFF Cup 2018 - phải vắng mặt khi bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Việt Nam nguy cơ mất Công Phượng ở AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Công Phượng có nguy cơ làm khán giả tại AFF Cup 2020

Liên quan đến giải AFF Cup 2020, báo Giao thông cho hay, Công Phượng đang đối mặt với khả năng không thể dự AFF Cup 2020 vì vướng lịch thi đấu tại AFC Cup.

Với việc tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở nhiều quốc gia trong khu vực đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực, LĐBĐ châu Á (AFC) mới đây đã công bố lịch dự kiến cho phần còn lại của AFC Cup 2020.

Theo đó, 3 lượt trận tiếp theo tại vòng bảng dự kiến diễn ra vào các ngày 23, 26 và 29/9 theo hình thức thi đấu tập trung.

Trong khi đó, các trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp lẫn trận chung kết sẽ thi đấu ở khoảng thời gian từ cuối tháng 10 đến trung tuần tháng 12.

Ở mùa giải năm nay, Việt Nam có 2 đại diện tham dự AFC Cup là Than Quảng Ninh và TP.HCM và hiện tại, hai đội bóng này đều có cơ hội rất lớn vượt qua vòng bảng.

Thậm chí, nếu tiến sâu họ còn có khả năng lặp lại chiến tích lọt vào trận chung kết liên khu vực như cách CLB Hà Nội từng làm ở mùa giải 2019.

Tuy nhiên, việc TP.HCM và Than Quảng Ninh đi sâu tại AFC Cup có thể khiến tuyển Việt Nam gặp khó về mặt lực lượng.

Do đó, HLV Park Hang-seo hoàn toàn có nguy cơ không thể triệu tập nhiều cầu thủ nằm trong tầm ngắm của ông như Tiến Dũng, Huy Toàn, Phi Sơn, Hoàng Thịnh... và đặc biệt là tiền đạo Nguyễn Công Phượng..

Nếu không thể có sự phục vụ của Công Phượng, chiến lược gia người Hàn Quốc mất đi một phương án chất lượng cho hàng công tuyển Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh đội nhà không có nhiều tiền đạo giỏi.