Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Việt Nam xếp thứ 7 về tốc độ tăng trưởng khách quốc tế

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) vừa công bố danh sách các quốc gia đón khách quốc tế nhiều nhất trong năm 2019. Theo đó, Việt Nam đứng thứ 7 về tốc độ tăng trưởng khách quốc tế (tăng 16,2% so với năm 2018).

Tính cả năm 2019, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 18 triệu lượt người, tăng 16,2% so với năm 2018. Theo đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 14,3 triệu lượt người, chiếm 79,8% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 15,2%.

Việt Nam xếp thứ 7 về tốc độ tăng trưởng khách quốc tế
 - Ảnh 1.

Lượng du khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh.

Khách đến bằng đường bộ đạt 3,36 triệu lượt người, chiếm 18,7% và tăng 20,4%. Khách đến bằng đường biển đạt 264 nghìn lượt người, chiếm 1,5% và tăng 22,7% so với năm ngoái.

Trong năm 2019, khách quốc tế đến từ châu Á đạt 14,38 triệu lượt người, chiếm 79,9% tổng số khách quốc tế, tăng 19,1% so với năm trước. Còn khách đến từ châu Âu đạt 2,1 triệu lượt người, tăng 6,4% so với năm 2018. Khách đến từ châu Mỹ đạt 973,8 nghìn lượt người, tăng 7,7%; khách đến từ châu Úc đạt 432,4 nghìn lượt người, giảm 1,2%; khách đến từ châu Phi đạt 48 nghìn lượt người, tăng 12,2%.

Đặc biệt, tổng thu từ khách du lịch trong năm 2019 đạt 726 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2018. Kết quả này là rất đáng ghi nhận trong bối cảnh năm 2019, kinh tế thế giới tăng chậm lại.

Sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam cũng góp phần vào sự tăng trưởng chung của khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2019, lượng khách quốc tế đến châu Á - Thái Bình Dương tăng 4,6%, cao thứ hai thế giới sau khu vực Trung Đông; riêng khu vực Đông Nam Á tăng 7,8%.

Ngoài Việt Nam, Đông Nam Á còn có hai quốc gia nằm trong danh sách các quốc gia đạt tốc độ tăng trưởng khách quốc tế cao nhất thế giới năm 2019 là Myanmar và Philippines. Trong đó, Myanamar đứng đầu danh sách, Philippines xếp thứ 8.