Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vinh danh 47 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tại Tiền Giang

(Dân sinh) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến về các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015-2020. Hội nghị đã khen thưởng 47 điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Đến dự có ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể và 47 cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng.

Trong 5 năm qua (2015-2020), các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động đã được thực hiện có hiệu quả, tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, góp phần và việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- chính trị.

Tiền Giang: Vinh danh 47 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước - Ảnh 1.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Võ Văn Bình phát biểu tại Hội nghị.

Cụ thể, Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Ban thường trực với nhiều hình thức đã được đông đảo nhân dân, cán bộ, đảng viên, hội viên đồng tình hưởng ứng, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào vận động: quỹ Vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ cây, con giống giúp người nghèo; đóng góp xây dựng công trình giao thông nông thôn, sổ tay rèn luyện đoàn viên gắn với nhật ký làm theo lời Bác; mô hình bảo vệ môi trường.

Phong trào Chung tay xây dựng nông thôn mới được lan tỏa nhanh chóng trong cộng đồng dân cư. Qua đó đã có 17 mô hình phát triển kinh tế,14 mô hình bảo vệ môi trường, 36 mô hình phòng chống tội phạm… Đến nay toàn tỉnh có 1014/1023 ấp, khu phố văn hóa; 140/172 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 52 chợ văn hóa, 18 công viên văn hóa, 796 con đường văn hóa, 511 cơ sở thờ tự văn hóa.

Người dân đã tự nguyện hiến hơn 1.8 triệu m2 đất xây dựng 597 tuyến đường dài 456 km, tha gia nạo vét 721 kênh mương, xây dựng 74 hồ chứa nước, tặng 1.500 bồn chứa nước, xây 5 tuyến ống nước. Vận động nhân dân vào hợp tác xã, xây dựng và củng cố 565 tổ hợp tác với 76 727 thành viên với số vốn trên 3 ngàn tỉ đồng.

Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau" gắn với an sinh xã hội đã huy động được nhiều nguồn lực. Trong 5 năm qua, Quỹ Vì người nghèo tiếp nhận hơn 544 tỷ đồng; xây dựng và mới và sửa chữa 4782 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách (4.666 nhà Đại đoàn kết, 113 nhà tình nghĩa). Các hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền mặt hơn 392 tỷ đồng góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 4.98% (năm 2015) xuống còn 2.51% (năm 2019). Công tác cứu trợ thiên tai vận động hơn 10 tỷ đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu giúp người dân khắc phục khó khăn. Trong công tác vận động phòng chống đại dịch Covid-19 và hạn mặn vừa qua đã huy động số tiền và hàng trên 39.7 tỷ đồng.

Hoạt động các tổ chức thành viên và tôn giáo đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được sự hỗ trợ của các cửa hàng đã góp phần ổn định và phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Trong 5 năm MTTQ Việt Nam tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng II; 01 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng II; 03 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng III, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen 187 tập thể và 265 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Ngoài ra MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 05 cá nhân; đề nghị Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen cho 75 tập thể và 120 cá nhân; 879 kỷ niệm chương.

Tiền Giang: Vinh danh 47 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước - Ảnh 2.

Quang cảnh Hội nghị điển hình tiên tiến về các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015-2020.

Quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức được coi trọng góp phần xây dựng Đảng, chính quyền. Nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ các cấp đã tổ chức 17 218 Hội nghị tiếp xúc cử tri để kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Võ Văn Bình đã biểu dương những nỗ lực của các cá nhân và tập thể trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước và định hướng 5 nội dung chính cho phong trào thi đua yêu nước.

Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phát huy tính sáng tạo, chống lãng phí, tập trung nguồn lực phát triển kinh tế sau hạn mặn, tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Không ngừng củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, hướng trọng tâm vào việc chăm lo bảo vệ quyền lợi của hội viên, nhân dân; khơi dậy ý tưởng sáng tạo, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần chung tay xây dựng Nông thôn mới;

Phong trào thi đua với mục tiêu thiết thực, cụ thể theo từng chủ đề, gắn với các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện giảm nghèo bền vững.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để tập hợp và vận động đông đảo người dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, tổ chức tốt việc học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tăng cường kiểm tra, sơ kết, biểu dương khen thưởng cần công tâm, minh bạch, lấy hiệu quả kinh tế, xã hội làm thước đo. Quán triệt sâu sắc và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào Thi đua yêu nước.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe những tham luận về mô hình hay, cách làm tốt của cá nhân, tập thể và phát động phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống MTTQ năm 2020-2025.

Dịp này, Hội nghị đã cử 2 đồng chí Nguyễn Chí Trung và Huỳnh Văn Hải tham dự Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam và khen thưởng 47 điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.