Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vĩnh Phúc: Gần 29 nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Tổng dư nợ tăng từ 658 tỷ đồng cuối năm 2014 lên 890 tỷ vào giữa năm 2019. Vốn tín dụng chính sách đã giúp gần 29 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, trong đó trên 10 nghìn hộ đã thoát khỏi ngưỡng nghèo, cận nghèo.

Sở LĐ-TB&XH Vĩnh Phúc đã thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Giải quyết việc làm và Hội đồng quản lý nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của tỉnh, là đơn vị trực tiếp giải quyết các vấn đề về tín dụng chính sách. Thông qua NHCSXH, tỉnh cấp bổ sung vào Quỹ Giải quyết việc làm trên 30 tỷ đồng mỗi năm. Đến nay, tổng nguồn vốn UBND Tỉnh ủy thác qua NHCSXH đạt gần 289 tỷ đồng. 

Nguồn vốn này đã được giải ngân vào những công việc thiết thực. Từ năm 2015 đến hết 2019, với số tiền gần 280 tỷ đồng, toàn tỉnh đã cho vay tự tạo việc làm tại chỗ gần 8.000 hộ, giải quyết việc làm cho hơn 8.500 lao động; gần 72 tỷ đồng cho trên 1.100 hộ vay xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm cho hơn 1.200 lao động.

Vĩnh Phúc:  Gần 29 nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi - Ảnh 1.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều gia đình phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo.

Để tập hợp các mô hình kinh tế liên kết trong sản xuất kinh doanh, các Câu lạc bộ CCB-cựu quân nhân làm kinh tế đã được thành lập. 93 Câu lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi có gần 2.000 thành viên tham gia. Đây là lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" nhằm mục đích gắn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau về ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ nguồn vốn, đầu tư sản xuất, tìm kiếm thị trường… giúp hội viên nghèo về cây, con giống, vốn, cách thức trồng trọt, chăn nuôi.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều thành viên Hội CCB phát triển và duy trì những làng nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: Chăn nuôi bò sữa ở Vĩnh Thịnh, Bình Dương; rèn ở Lý Nhân; mộc ở Thị trấn Thanh Lãng, Thị trấn Yên Lạc, An Tường; trồng, kinh doanh cây cảnh ở Triệu Đề, góp phần đưa số hội viên CCB có mức thu nhập khá, giàu đạt trên 68%; số hộ nghèo chỉ còn 0,86%; số hộ cận nghèo còn 1,14%...

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40, tín dụng chính sách của toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt những bước phát triển tích cực, tạo nên sức sống mới cho một chính sách thiết thực và đầy tính nhân văn. Tính đến giữa năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 15 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt 2.512 tỷ đồng. Trên 80.500 hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang được thụ hưởng nguồn vốn tín dụng này.

Tăng trưởng tín dụng của NHCSXH trong 5 năm qua đạt 696 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 7,67%. Toàn tỉnh đã có 178.000 lượt hộ nghèo, hộ đã thoát nghèo được sử dụng vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất và tạo điều kiện cho con em đi học. Doanh số cho vay hiện đạt trên 1.100 tỷ đồng với hơn 56.227 lượt khách hàng vay vốn.

Trong đó, 18.226 hộ nghèo, 16.232 hộ cận nghèo, 8.567 hộ mới thoát nghèo và hàng nghìn hộ được giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Tín dụng chính sách thực sự trở thành "chiếc phao cứu sinh" đối với nhiều hộ gia đình, giúp hàng chục nghìn hộ thoát nghèo và vươn lên làm giàu, thực sự là điểm sáng trong chính sách giảm nghèo của tỉnh. Giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 1-1,5%/năm; đến hết năm 2019, tỷ lệ này giảm còn 1,46%.

Nguồn vốn tín dụng đến đúng người, được sử dụng đúng cách đã góp phần cải thiện, thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân tỉnh. Tháng 11/2020, Vĩnh Phúc trở thành 1 trong 9 tỉnh đầu tiên của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhìn về tương lai, việc thực hiện Chỉ thị 40 của Vĩnh Phúc hứa hẹn những bứt phá mới trong việc thực thi tín dụng chính sách xã hội. Điều này thể hiện từ quan điểm mới trong triển khai Chỉ thị 40 của Tỉnh với yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương phải nhận thức và xác định tín dụng chính sách xã hội là trụ cột và là một giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với đó, các tổ chức và doanh nghiệp tỉnh cũng cam kết dành nguồn vốn thích đáng, từ 100-150 tỷ đồng/năm ủy thác cho vay qua NHCSXH để tiếp tục góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đưa Vĩnh Phúc vững chắc đi lên trên con đường phát triển, đổi mới.