Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vợ chồng tài tử Tom Hanks và Rita Wilson dương tính với Covid-19 tại Australia

Tom Hanks và vợ là Rita Wilson đã xét nghiệm dương tính với covid-19 khi đang ở Australia.

Thông tin trên báo Lao động, nam diễn viên từng giành giải Oscar Tom Hanks và vợ - nữ diễn viên Rita Wilson đều có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Australia.

Thông tin nam diễn viên người Mỹ Tom Hanks nhiễm virus được anh chia sẻ hôm 11/2. Tài tử 63 tuổi và vợ bị sốt khi ở Australia. Cả hai hiện đang được cách ly và theo dõi.

Về trường hợp của vợ chồng Tom Hanks, Tri thức trực tuyến đưa tin, nam diễn viên 63 tuổi cho biết thêm, ông và vợ sẽ "được xét nghiệm (thêm), theo dõi và cách ly theo yêu cầu về an toàn và sức khỏe cộng đồng".

Cặp đôi tài tử nổi tiếng đang ở Australia để tham gia bộ phim về Elvis Presley, trong đó Tom Hanks thủ vai Đại tá Tom Parker, quản lý của danh ca Mỹ huyền thoại.

Vợ chồng tài tử Tom Hanks và Rita Wilson dương tính với Covid - 19 tại Australia - Ảnh 1.

Vợ chồng nam tài tử xác nhận bị nhiễm Covid-19.

Warner Bros, hãng sản xuất bộ phim Tom Hanks tham gia cho biết trong tuyên bố với New York Times: "Sức khỏe và an toàn của các thành viên công ty luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ mọi người, những người đang tham gia hoạt động sản xuất trên toàn thế giới".

Cho tới nay, Australia đã ghi nhận hơn 120 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trong một diễn biến khác, giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) vừa thông báo sẽ tạm ngưng cho đến khi có thông báo tiếp theo, sau khi 1 cầu thủ của đội Utah Jazz xét nghiệm dương tính với virus.

Nước Mỹ vừa ban hành lệnh hạn chế nhập cảnh đối với người đến từ các nước châu Âu. Lệnh này có hiệu lực từ ngày 13/3 và kéo dài trong 30 ngày. Tổng thống Donald Trump tạm thời để Anh, một nước đồng minh, là nước ngoại lệ với lệnh cấm này và người vào Mỹ từ Anh vẫn sẽ được nhập cảnh bình thường.

Lãnh đạo phe Dân chủ ở Thượng viện Chuck Schumer và nhiều nghị sĩ khác đã kêu gọi Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sẽ cho phép Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang sử dụng hơn 40 tỷ USD từ quỹ cứu trợ thiên tai để hỗ trợ các chính quyền địa phương trong việc đối phó với virus SARS-CoV-2.