Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vòng 13 V-League: Khó lường!

(Dân sinh) - Cơ hội lọt vào Top 8 để đua vô địch vẫn dành cho 6 đội, vì thế mà vòng 13 V-League được dự báo rất căng thẳng. Không chỉ vậy, cuộc đua ngôi dẫn đầu cũng kịch tính không kém, bởi vị trí này vừa mang lại lợi thế dẫn điểm, vừa tạo cú hích về tinh thần cho giai đoạn 2 V-League.

"Nóng" cuộc đua dẫn đầu

Trước vòng 13 V-League, 5 đội bóng gồm: Sài Gòn, Viettel, TP.HCM, Than Quảng Ninh và Hà Nội FC đã chắc suất có mặt trong Top 8 sau khi giai đoạn 1 khép lại, nhưng cuộc đua ngôi đầu bảng vẫn diễn ra khốc liệt. Các đội nhóm dẫn đầu V-League cần thêm điểm số quan trọng, tạo lợi thế cho cuộc đua tới ngôi vô địch giai đoạn 2.

Hiện, Sài Gòn đang đứng đầu BXH, nhưng chỉ hơn Viettel đúng 1 điểm, hơn TPHCM một trận thắng. Vòng này, đối thủ của Sài Gòn là Than Quảng Ninh không hề dễ chơi, ngay cả khi không còn lực lượng mạnh nhất khi cho Hải Phòng mượn 3 cầu thủ quan trọng là Hồng Quân, Xuân Tú và Fagan.

Nếu Sài Gòn FC không giành trọn 3 điểm sân nhà, đây sẽ là cơ hội cho các đội bám sát phía sau, đặc biệt là Viettel. Đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng đang có phong độ rất cao, nên ngay cả khi làm khách trên sân của Bình Dương, vẫn tự tin giành chiến thắng.

Vòng 13 V-League: Khó lường! - Ảnh 1.

Có rất nhiều kịch bản cho cuộc đua ngôi dẫn đầu. Nếu Sài Gòn thắng Than Quảng Ninh, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành nghiễm nhiên vô địch lượt đi mà không cần quan tâm tới các trận còn lại. Nếu Sài Gòn hoà hoặc thua Than Quảng Ninh, Viettel có cơ hội vô địch lượt đi một khi đội bóng này đánh bại Bình Dương.

Trong trường hợp Viettel không giành trọn 3 điểm ở đất Thủ, cơ hội đến với CLB TPHCM. Đội bóng của HLV Chung Hae Seong với hiệu số (+9) cần thắng nhiều hơn 3 bàn trước HAGL để qua mặt Sài Gòn.

Trường hợp hy hữu nhất là Than Quảng Ninh sẽ vô địch lượt đi nếu đánh bại Sài Gòn với tỷ số từ 9 bàn trở lên, đồng thời Viettel và TPHCM hoà hoặc thua. Tuy nhiên, đây là kịch bản rất khó xảy ra.

TP.HCM vô địch giai đoạn 1 một khi thắng HAGL trên 3 bàn, đồng thời Sài Gòn thua, Viettel hoà hoặc thua, Than Quảng Ninh không thắng quá 12 bàn.

Ai văng khỏi Top 8, ai tránh cuộc đua trụ hạng?

Thể thức thi đấu mới lần đầu tiên áp dụng khiến cuộc đua V-League 2020 trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Trước vòng đấu cuối của giai đoạn 1, có 4 đội tranh ngôi dẫn đầu, 6 đội tranh vị trí Top 8 để đua vô địch ở giai đoạn 2.

Ngoài 5 đội bóng đã chắc suất trụ hạng và có vé bước vào giai đoạn 2 để tranh ngôi vô địch, 3 đội Bình Dương, HAGL và SHB Đà Nẵng sẽ phải bước vào trận đấu mang tính quyết định để không bị văng khỏi Top 8.

Trong 3 đội bóng trên, HAGL về lý thuyết có nguy cơ cao rớt xuống nhóm đua trụ hạng, khi tiếp đối thủ mạnh TP.HCM. Trước trận đấu quan trọng này, bầu Đức đã có quyết định bất ngờ khi đẩy HLV Lee Tea Hoon về ghế GĐKT, chọn bộ đôi Dương Minh Ninh - Nguyễn Văn Đàn làm đồng HLV trưởng.

Tuy nhiên, sự thay đổi ở băng ghế huấn luyện của HAGL có lẽ không quan trọng vào thái độ thi đấu của TP.HCM ở trận đấu này. Nhiều người cho rằng bầu Đức đã chơi rất đẹp với đội bóng Sài thành, và người cũ Chung Hae Seong cũng nhất thiết phải chỉ đạo quân đá hết sức, chưa kể trận này tiền đạo chủ lực Công Phượng không ra sân vì giao kèo trước đó.

Có nhiều kịch bản xảy ra với HAGL. Đội bóng phố Núi chắc chắn có mặt trong Top 8 một khi đánh bại TP.HCM. Trường hợp hoà TP.HCM, HAGL vẫn nằm trong Top 8 nếu Bình Dương và Đà Nẵng thua.

Nếu HAGL trắng tay trên sân nhà, họ vẫn lọt Top 8 nếu 3 đội bám sát phía dưới là SHB Đà Nẵng, Hà Tĩnh và SLNA đều thua. HAGL bị rớt xuống nhóm 6 đội đua trụ hạng nếu thua, đồng thời SHB Đà Nẵng có điểm, Hà Tĩnh hoặc SLNA giành trọn 3 điểm. Ngoài ra, HAGL cũng văng Top 8 nếu SHB Đà Nẵng thua, Hà Tĩnh và SLNA cùng thắng, trong đó SLNA thắng Hải Phòng từ 3 bàn trở lên.

Trong khi đó, 3 đội Nam Định, Hải Phòng và Quảng Nam đã yên vị và chỉ còn mục tiêu đua trụ hạng. Dù vậy, tất cả đều phải nỗ lực hết sức ở vòng 13 V-League để không bị bỏ lại phía sau quá xa.

Những diễn biến khó lường của vòng 13 V-League đang chờ đợi ở phía trước. Bất cứ sai lầm nào cũng khiến các đội bóng phải trả giá, tuy nhiên, điều mà người hâm mộ dành sự quan tâm không kém đó là sự trung thực ở những cặp đấu rất "nhạy cảm".