Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022: Chờ niềm vui ngày đầu năm mới

Tối 1/2, trận đấu mang nhiều kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Trung Quốc trong khuôn khổ Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Báo Tin tức của TTXVN thông tin, mặc dù không còn cơ hội đi tiếp tại sân chơi World Cup và đang trên đà không mấy thuận lợi bởi những trận thua liên tiếp, nhưng sự quyết tâm, nỗ lực dồn sức cho trận đấu này của ban huấn luyện và các cầu thủ đều được thể hiện rất rõ. Trong cuộc họp báo trước trận đấu diễn ra ngày 31/1, Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ: “Chúng ta biết ngày mai là trận đấu với Đội tuyển Trung Quốc. Mai cũng là Mùng 1 Tết, nên người dân rất chú trọng, tôi và các cầu thủ đều đã chuẩn bị. Ở Đông Nam Á, Thái Lan đã vào vòng loại này nhưng họ cũng chưa từng thắng trận nào. Người dân Việt Nam rất chờ đợi trận này, tôi hiểu. Nên tôi và cầu thủ quyết tâm làm sao để thắng được trận ngày mai”.

Tiền vệ Quang Hải cũng bày tỏ quyết tâm: “Hải cùng anh em trong đội đã rất nỗ lực để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Toàn đội đặt quyết tâm hướng tới một chiến thắng đầu năm để tặng cho người hâm mộ. Hi vọng mọi người luôn bên cạnh để cổ vũ cho đội tuyển có trận đấu tốt nhất, hướng tới kết quả tốt nhất”.

Trong danh sách 23 cầu thủ đăng ký cho trận đọ sức với tuyển Trung Quốc, không chỉ có những cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam như: Văn Đức, Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Dũng, Hồng Duy, Văn Thanh, Công Phượng... mà còn nhiều gương mặt trẻ cũng góp sức cho cuộc đối đầu này như: Văn Vũ, Hữu Tuấn, Việt Anh, Đức Chiến, Thanh Bình, Văn Đại, Tuấn Hải...

Đáng tiếc là sự vắng mặt của một vài cầu thủ trụ cột như Quế Ngọc Hải do mắc COVID-19 ngay trước thềm trận đấu, tiền vệ Trần Phi Sơn đang trong tầm ngắm của Huấn luyện viên Park Hang-seo nhưng cũng không thể ra sân do dính chấn thương trong buổi tập trước đó.

wu_lei_trung_quoc_viet_nam

Wu Lei (số 7) lập cú đúp ở trận lượt đi. Ảnh: Getty.

So với trận đấu gặp Australia cách đây mấy ngày, Đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị hùng hậu hơn ở hàng công khi chào đón sự trở lại của Tiến Linh, Văn Toàn. Tuấn Hải cũng có màn thể hiện khá tốt ở trận đấu trước, kỳ vọng sẽ là làn gió mới cho tuyển Việt Nam.

Còn tạp chí Zing cho hay, BLV Quang Huy nhận định tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế sân nhà, nhưng cần chơi một trận quả cảm để hy vọng giành điểm trước Trung Quốc.

Ở lượt đi, tuyển Việt Nam bị Trung Quốc dẫn 0-2 sau đó gỡ hòa 2-2 bằng hai bàn từ Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh. Nhưng bàn thắng muộn của Wu Lei đưa tuyển Trung Quốc thắng chung cuộc 3-2. Đó là trận duy nhất từ đầu chiến dịch vòng loại ba World Cup 2022 tuyển Việt Nam chơi ở thế gần như ngang cơ đối phương.

BLV Quang Huy nhấn mạnh đây là cơ hội tốt nhất để thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn thành mục tiêu giành điểm ở vòng loại ba World Cup 2022.