Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ 2 vợ chồng mất tích trên biển ở Quảng Trị: Tìm thấy thi thể người chồng

Ngày 10/5, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tìm thấy thi thể người chồng đi đánh cá cùng vợ, gặp nạn trên biển trong đợt dông lốc xoáy rạng sáng 8/5 tại vùng biển Cửa Việt, huyện Triệu Phong.

Khu vực biển Triệu An, nơi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh: Báo Người Lao động

Khu vực biển Triệu An, nơi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh: Báo Người Lao động

Thông tin trên báo điện tử VOV.VN, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể người chồng là ông Nguyễn Công Toan (53 tuổi), trú tại thôn Xuân Quy, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ở gần khu vực tàu bị chìm biển Cửa Việt. Các lực lượng cứu hộ đã đưa nạn nhân vào bờ đưa về gia đình lo hậu sự.

Trước đó, theo VietNamnet, sáng 8/5, trận mưa dông kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh đã khiến vợ chồng ông Nguyễn Công Toan và bà Nguyễn Thị T. (45 tuổi, cùng trú tại xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong) mất tích khi đang đánh cá trên biển.

Sau đó, người dân phát hiện thuyền cá của hai vợ chồng bị trôi dạt trên biển cách bờ kè cảng cá Cửa Việt (huyện Gio Linh) khoảng 30m, trên thuyền không có người. Tới chiều 8/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của bà Nguyễn Thị T.

Được biết, đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo huyện Triệu Phong đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao 12 triệu đồng cho người thân của gia đình 2 vợ chồng ngư dân đi đánh cá gặp nạn.