Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ 3 đoàn tàu tông nhau: Số người chết lên con số gần 300, dự báo sẽ còn tăng

Số người chết trong vụ 3 đoàn tàu tông nhau ở Ấn Độ đã tăng lên 288 với hơn 1.000 người bị thương, và dự đoán sẽ còn tăng.

Hiện trường các toa tàu bị trật khỏi đường ray ở bang Odisha (Ấn Độ) ngày 3-6. Ảnh: BBC

Hiện trường các toa tàu bị trật khỏi đường ray ở bang Odisha (Ấn Độ) ngày 3-6. Ảnh: BBC

Đài CNN đưa tin lực lượng cứu hộ Ấn Độ ngày 3/6 đang ráo riết tìm kiếm người sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng liên quan 3 đoàn tàu ở miền đông nước này khiến ít nhất 288 người chết và hơn 1.000 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 tối 2/6 (giờ địa phương) tại bang Odisha (Ấn Độ). Tàu tốc hành Bengaluru-Howrah (đang trên đường đến TP Howrah) thì một số toa trật bánh và rơi xuống đường ray đối diện. Không lâu sau đó, tàu tốc hành Shalimar-Chennai Central Coromandel Express (trên đường đến TP Chennai), do phanh không kịp đã tông trực diện vào các toa vừa lật của tàu trước.

Các toa bị rơi ra của hai tàu tốc hành trên sau đó đâm vào các toa của một tàu chở hàng đậu gần đó.

Lực lượng cứu hộ dự đoán số người chết sẽ còn tăng vì nhiều người vẫn còn mắc kẹt dưới các toa tàu bị lật.

Ông Sudhanshu Sarangi -Tổng giám đốc sở cứu hỏa bang Odisha (nơi xảy ra thảm kịch” nói với đài NDTV: “Chúng tôi không có nhiều hy vọng về việc cứu thêm người sống”.

Các toa tàu bị hư hại tại hiện trường vụ tai nạn 3 đoàn tàu ​​tông nhau ở bang Odisha (Ấn Độ) ngày 3-6. Ảnh: AFP

Các toa tàu bị hư hại tại hiện trường vụ tai nạn 3 đoàn tàu ​​tông nhau ở bang Odisha (Ấn Độ) ngày 3-6. Ảnh: AFP

Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa rõ ràng. Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishnaw ngày 3-6 cho biết lực lượng chức năng đang mở “cuộc điều tra cấp cao” về vụ việc.

Hơn 115 xe cứu thương và một số đơn vị cứu hỏa đã tham gia vào nỗ lực cứu hộ. Hàng trăm người đã tập trung bên ngoài các bệnh viện địa phương để hiến máu cho các nạn nhân.

Vụ tai nạn là một trong những thảm họa đường sắt tồi tệ nhất ở Ấn Độ thập niên vừa qua.

Theo CNN, mạng lưới cơ sở hạ tầng đường sắt cũ kỹ và bảo trì kém ở Ấn Độ có thể là nguyên nhân các vụ tai nạn.

Năm 2021, hơn 16.000 người thiệt mạng trong gần 18.000 vụ tai nạn đường sắt trên cả nước.