Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ 39 thi thể người Việt chết trong xe container ở Anh, thêm nghi phạm nhận tội

(Dân sinh) - Phiên xét xử qua video trực tiếp tại Tòa án Hình sự trung tâm London, Alexandru Hanga đã nhận tội âm mưu hỗ trợ nhập cư trái phép liên quan đến vụ 39 người Việt tử vong trong container ở Anh năm 2019.

Theo Daily Mail ngày 26/6, Alexandru Hanga, 27 tuổi đến từ thị trấn Tilbury, Essex (Anh), đã nhận tội âm mưu hỗ trợ nhập cư trái phép trong vụ 39 thi thể người Việt trong container ở Anh hồi năm 2019.

Vụ 39 thi thể người Việt chết trong xe tải ở Anh, thêm nghi phạm nhận tội - Ảnh 1.

Vụ 39 người Việt được phát hiện chết trên xe tải chở container ở Hạt Essex, Vương Quốc Anh tháng 10/2019.

Báo chí Anh cho hay, theo Giao thông, Alexandru Hanga là cư dân ở thị trấn Tilbury, hạt Essex, Anh, hôm 26/6 bị xét xử qua video trực tiếp tại Tòa án Hình sự trung tâm London.

Người này đã nhận tội âm mưu hỗ trợ nhập cư trái phép. Bị cáo dự kiến sẽ bị tuyên án trong phiên tòa tiếp theo.

Alexandru Hanga bị cảnh sát Anh bắt hồi đầu tháng 3 và bị truy tố với tội danh liên quan đến vi phạm quy định nhập cư.

Trước đó, tài xế Maurice Robinson, 25 tuổi, thừa nhận 39 tội danh ngộ sát trong phiên tòa xét xử tại Old Bailey hồi tháng 4/2020, và tội âm mưu hỗ trợ nhập cư trái phép vào tháng 11/2019 báo Giao thông đưa tin.

Hành vi phạm tội của Hanga được cho là diễn ra từ ngày 1/5/2018 đến 24/10/2019.