Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ 7 người mắc kẹt trong căn nhà đang cháy dữ dội: Một nạn nhân đã tử vong

(Dân sinh) - Một nạn nhân trong vụ 7 người trong 1 gia đình bị mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy dữ dội đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngày 1/6, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Đỗ Viết Canh (40 tuổi, ngụ quận Bình Tân) một trong 7 nạn nhân của vụ cháy nhà ngày 31/5 đã tử vong sau khi nhập viện vì vết thương quá nặng.

Còn chị Nguyễn Thị Huyền (27 tuổi) được đưa tới Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Hiện bệnh viện đang nỗ lực điều trị cho chị Huyền.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) vừa cho biết, về tình trạng cấp cứu cho hai em bé (con của anh Canh) bị ngạt khói do cháy nhà.

Bệnh nhi Đỗ Lê Phượng Toàn (SN 2009) và bệnh nhi Đỗ Nam Phương,(SN 2010), ngụ tại địa chỉ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM, được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu sáng hôm qua 31/5, trong tình trạng bị ngạt khói, suy hô hấp, toàn thân ám khói đen.

Vụ 7 người mắc kẹt trong căn nhà đang cháy dữ dội: một nạn nhân đã tử vong - Ảnh 1.

Một nạn nhân bị ngạt được đưa ra ngoài và được bác sỹ cấp cứu tại chỗ. (Ảnh: PC07).

"Tình trạng chấn thương khi nhập viện, hai bé toàn thân ám khói đen, suy hô hấp, ngộ độc CO, đau họng, cần theo dõi phỏng đường thở, ngạt khói do cháy nhà. Hiện hai bé đã tỉnh táo, tình trạng hô hấp có tiến triển tốt, hết ngộ độc CO2..." Bệnh viện Nhi Đồng 1 thông tin.

Trước đó, Báo Dân sinh đã đưa thông tin, khoảng 6h55' ngày 31/5, đơn vị nhận tin báo cháy tại đường Lê Trọng Tấn nên đã điều động Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Bình Tân nhanh chóng xuất 7 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng dùng dụng cụ, phương tiện phá dỡ cửa cuốn bên ngoài, tìm kiếm người bị nạn, đồng thời dập lửa khống chế đám cháy.

Lúc này trong căn nhà có 7 người bị mắc kẹt. Sau khi phá cửa cuốn, lực lượng nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện để sơ cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.