Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ án đầu độc bằng trà sữa ở Thái Bình, ngày mai sẽ tiến hành khai quật tử thi

Nhằm làm rõ cái chết của nữ điều dưỡng viên Nguyễn Thị H. nhân viên điều dưỡng khoa nội 3, Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình tử vong bất thường tại nơi làm việc. Các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình đang hoàn tất các thủ tục để 8h sáng mai (31/12) khai quật tử.

17h chiều ngày 30/12, đại diện chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân Nguyễn Thị H. cho biết đã nhận được thông báo từ cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình về việc sẽ tiến hành khai quật tử thi nạn nhân Nguyễn Thị H. vào 8h sáng ngày mai để làm sáng tỏ cái chết của nạn nhân sau khi uống vài ngụm trà sữa rồi bị tử vong bất thường tại nơi làm việc.

Vụ án đầu độc bằng trà sữa ở Thái Bình, ngày mai sẽ tiến hành khai quật tử thi - Ảnh 1.

Bệnh viện Phổi Thái Bình nơi xảy ra vụ việc.

 Liên quan đến cái chết của nạn nhân Nguyễn Thị H, trước đó ngày 28/12 Báo Điện tử Dân sinh đã đưa tin Công an thành phố Thái Bình đang điều tra làm rõ nghi án chị họ đầu độc em gái khiến một nhân viên y tế tử vong tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. 

Thông tin về vụ việc, Công an TP. Thái Bình cho biết, trước đó vào ngày 3/12, Công an TP Thái Bình nhận được tin báo chị Ngyễn Thị H. nhân viên điều dưỡng khoa nội 3, Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình tử vong bất thường tại nơi làm việc.

Vụ án đầu độc bằng trà sữa ở Thái Bình, ngày mai sẽ tiến hành khai quật tử thi - Ảnh 2.

Khoa nội 3, Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, nơi chị H. công tác và bị tử vong bất thường

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tới khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, tiến hành điều tra vụ việc. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Công an TP Thái Bình nhận thấy có nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của chị H. nên tiếp tục làm rõ những tình tiết liên quan.

Vụ án đầu độc bằng trà sữa ở Thái Bình, ngày mai sẽ tiến hành khai quật tử thi - Ảnh 3.

Khu phố nhà nạn nhân Ngyễn Thị H. ở rất bị sốc. Khi mấy ngày hôm nay được biết về thông tin cái chết của chị là do bị đầu độc chứ không phải do bị bệnh tật.

Qua 1 thời gian điều tra xác minh, cơ quan điều tra phát hiện anh Phạm Văn Q. (30 tuổi, Kiến Xương, Thái Bình) chồng chị Đàm Thị Hải Y. 30 tuổi (là cán bộ điều dưỡng làm cùng khoa với chị Ngyễn Thị H) có quan hệ tình cảm với Lại Thị Kiều Trang (em họ chị Y, 25 tuổi, Kiến Xương, Thái Bình).

Sau 1 thời gian dài quan hệ, thời gian gần đây anh Q. thấy không còn tình cảm với Trang nên đã đề nghị Trang chấm dứt mối quan hệ. Do không cam chịu mất đi người tình, Trang đã nảy sinh ý định đầu độc chị Y .

Tìm hiểu thông tin trên mạng, Lại Thị Kiều Trang đã tìm mua chất độc dạng lỏng (chưa xác định). Sau đó, Trang đổ số chất độc này vào 6 cốc trà sữa trân châu, chiều ngày 2/12 Trang nhờ một và nhờ một shipper chuyển đến đến Bệnh viện Phổi Thái bình cho chị Y.

Do chị Y. không có ở bệnh viện nên nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để trong tủ lạnh tại phòng hành chính của khoa.

Khoảng 10h ngày 3/12, sau buổi phụ giúp bác sỹ làm thủ thuật trở về khoa, chị H. lấy từ tủ lạnh ra 1 cốc trà sữa trân châu để uống. Vừa uống được vài ngụm, thấy mùi lạ chị H. liền chạy vào nhà vệ sinh để súc miệng, rồi ngã gục tại đó. Thấy vậy, một số đồng nghiệp đã đưa chị H. xuống phòng cấp cứu, dù đã nhận được mọi sự nỗ lực hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật từ bệnh viện nơi chị H đang làm việc, Trung tâm cấp cứu 115, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng chị H. vẫn không qua khỏi, tử vong sau ít phút cấp cứu.

Từ những thông tin thu thập được, ngày 25/12, Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án về tội giết người, tạm giữ hình sự Lại Thị Kiều Trang để tiến hành làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Trang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Do tính chất phức tạp của vụ việc, nên hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã chuyển hồ sơ vụ án lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo qui định của pháp luật, Thượng tá Cao Giang Nam Phó Trưởng Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) chiều ngày 30/12 thông tin.