Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ anh trai truy sát cả nhà em ruột: Nạn nhân cuối cùng đã qua cơn nguy kịch

(Dân sinh) - Hiện nạn nhân thứ 5 trong vụ thảm án xảy ra tại xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện 198.

Theo Tiền phong, liên quan đến vụ thảm án xảy ra ngày 1/9 tại xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội) khiến 4 người tử vong một người nguy kịch, sáng 2/9, trao đổi với phóng viên về tình trạng sức khoẻ của nạn nhân thứ 5 là Đỗ Thị Nhung (SN 1995), ông Đỗ Xuân Trường - bố đẻ nạn nhân cho biết, hiện tại tình trạng sức khoẻ của con gái ông đang tiến triển tốt và được chuyển về khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện 19-8 tiếp tục điều trị.

Ngoài ra, ông Trường cũng cho biết hiện tại do con gái ông bị nhiều vết thương trên người nên được các bác sĩ dùng biện pháp an thần.

Vụ anh trai truy sát gia đình em ruột: Nạn nhân cuối cùng đã tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án

Như Dân sinh thông tin, trong chiều 1/9, bà Doãn Thị Việt 48 tuổi, vợ ông Hải cùng cháu nội của bà Việt là bé Huyền My, 14 tháng tuổi, dù đã được các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức tận tình cấp cứu bằng mọi giá nhưng đã không qua khỏi.

Vụ anh trai truy sát gia đình em ruột: Nạn nhân cuối cùng đã tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án

Diễn biến vụ án, sáng 1/9, Nguyễn Văn Đông (SN 1966) vác dao sang truy sát cả gia đình em ruột ở cụm 2. Hậu quả khiến 2 người chết tại chỗ, 3 người khác bị thương.

Theo người dân thôn Bồng Lai kể lại, thời điểm đó ít người dân đi lại trong ngõ, chỉ có vài cháu nhỏ và phụ nữ. Khi nghe tiếng tri hô, một người đàn ông hàng xóm định ra ứng cứu nhưng Đông dọa, nếu ra sẽ chém chết, vì thế không ai dám đến gần.

Vụ anh trai truy sát gia đình em ruột: Nạn nhân cuối cùng đã tử vong - Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông

Ngay trong chiều 1/9, trước tính chất phức tạp của vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Đông về hành vi giết người.

Tại trụ sở Công an huyện Đan Phượng, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thẩm vấn đối tượng. Đông khai nhận, trước khi gây án, cả đêm y không ngủ được, bức bối trong đầu.

7h30 sáng 1/9, Đông cầm con dao, giấu trong áo đi sang nhà em trai với ý định "giết bằng được" em dâu là Doãn Thị Việt và cháu trai Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993). Tuy nhiên, trong quá trình gây án, kẻ thủ ác đã không kiềm chế được mà ra tay chém cả gia đình họ. Chỉ có anh Hiệp may mắn chạy thoát.

Gây án xong, Đông về nhà định tự tử nhưng không thành.

Thông tin từ lãnh đạo địa phương, hai anh em ông Đông và ông Hải đang ở trên mảnh đất của tổ tiên để lại và phát sinh mâu thuẫn trong việc phân chia 0,5m đất giáp ranh