Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ bắn 4 người tử vong tại sòng bạc ở Củ Chi: Đối tượng thua hết tiền, bực tức gây ra án mạng

(Dân sinh) - Theo thông tin từ một số người dân, Lê Quốc Tuấn đến khu vực trên chơi tài xỉu, sau khi được cho là thua hết tiền, đối tượng xin rung ván cuối nhưng không được đồng ý, nên bực tức gây ra án mạng.

Cũng theo một nguồn tin, sau khi xin rung ván cuối không được, Tuấn bực tức bỏ về. Một lúc sau Tuấn quay lại với khẩu súng rồi xiết cò làm chết 3 người và 1 con bò.

Sau khi gây án, Tuấn chiếm đoạt một số tiền và một xe SH định bỏ đi thì một người chạy tới giật lại, cũng bị Tuấn bắn chết.

Vụ bắn 4 người tử vong tại sòng bạc ở Củ Chi: Đối tượng thua hết tiền, bực tức gây ra án mạng - Ảnh 1.

Đối tượng Tuấn đang bỏ trốn khỏi hiện trường

Được biết, Tuấn tên đầy đủ là Lê Quốc Tuấn, thường gọi là Tuấn khỉ, SN 1987.

Hiện một nạn nhân khác bị Tuấn bắn trọng thương tình hình rất nguy kịch

Theo nguồn tin, của Dân sinh, tối 29/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tung lực lượng truy bắt nghi can xả súng làm 4 người chết ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi vào chiều cùng ngày.

Theo cảnh sát, khu vực xảy ra án mạng là sới tài xỉu và đá gà. Các nạn nhân cùng tham gia đánh bạc. Còn nghi can mặc quần short, áo khoác đen, chạy xe tay ga mang biển kiểm soát 59Y2-30198.

Sau khi nổ súng, nghi can đã lấy một số tiền mặt rồi rời khỏi hiện trường.

Đầu giờ sáng 30/1, thông tin tới báo Dân sinh, một cán bộ Công an TP HCM cho biết, hiện công an vẫn chưa bắt được đối tượng như thông tin một số báo đã đưa tin.

Trước đó, Công an thông báo nghi can mang theo súng, người dân cần cảnh giác nếu phát hiện.