Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá: Kiểm tra nơi ở của người mẹ và nhân tình

Liên quan vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá, cơ quan công an đã kiểm tra nơi mẹ ruột của cháu bé và người tình từng sinh sống để phục vụ điều tra.

Trước đó, các clip lan truyền trên mạng xã hội về việc bé trai bị bạo hành, nghi cho sử dụng chất ma túy khiến nhiều người bàng hoàng. Ảnh: HT

Trước đó, các clip lan truyền trên mạng xã hội về việc bé trai bị bạo hành, nghi cho sử dụng chất ma túy khiến nhiều người bàng hoàng. Ảnh: HT

Ngày 27/3, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh điều tra vụ bé trai 3 tuổi bị hành hạ và nghi cho sử dụng chất ma túy trong các clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo báo Công an TP Hồ Chí Minh, bé trai trong clip được xác định là AT, con trai anh NMT (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Sau khi các clip xuất hiện trên mạng xã hội, Công an đã tạm giữ với Lê Văn Bậm (44 tuổi) và Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình, mẹ của bé trai) để lập hồ sơ, lấy lời khai, xử lý.

Trưa 27/3, xe thùng chuyên dụng đưa cả hai nghi phạm cùng bé trai trở lại phòng trọ nằm trong hẻm trên đường Hậu Lân 1 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) để thu thập chứng cứ, phục vụ công tác điều tra. Khu vực cũng được phong tỏa, việc quay phim chụp hình bị hạn chế.

Được biết, tối 24/3 trên mạng xã hội lan truyền nhiều clip về một bé trai chừng 2 tuổi bị một người đàn ông xăm trổ hành hạ, ép sử dụng chất ma túy. Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội, bé trai sống cùng mẹ và người tình ở một địa điểm trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi clip và nội dung xuất hiện trên mạng, Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ. Công an đã đến địa điểm được cho là nơi ở của bé trai và mẹ trên địa bàn. Khi tới căn nhà, nơi này có 5 người sinh sống. Những người này xác nhận không hề có chuyện bé trai bị bạo hành, ép hút ma túy như trên mạng đăng tải tại căn nhà.

Cũng theo báo này, làm việc với công an xã Bà Điểm, anh TMT (30 tuổi, quê Quảng Ngãi) xác nhận mình là cha ruột của cháu bé. Theo anh T, mình và Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) kết hôn, sinh 2 con. Bé trai là con thứ, tên TNAT, 3 tuổi.

Năm 2021, do mâu thuẫn nên Nguyên mang hai con bỏ đi và sống chung như vợ chồng với một người tên là Bậm (44 tuổi, không rõ nhân thân, lai lịch). Do biết Nguyên có chơi ma túy nên khoảng 4 tháng trước, anh T có lên quận Tân Bình để đón con lớn về nhà nuôi. Bé trai sống với mẹ.

Cách đây mấy ngày, anh T có điện thoại cho Nguyên và mượn tài khoản mạng xã hội để bán hàng thì được đồng ý. Anh T đăng nhập thì phát hiện các clip nói trên trong tin nhắn và đăng tải lên mạng.

Anh T cũng cho biết các clip này đã xuất hiện từ khoảng 5 tháng trước vì trong các clip còn có hình ảnh người con lớn.

Liên quan đến việc bé trai 3 tuổi nghi bị ép sử dụng ma túy đá, báo Người Lao động dẫn thông tin từ bác sĩ chuyên khoa 2, Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh), cho biết nếu trẻ sử dụng ma túy hoặc các chất gây nghiện trước mắt sẽ gây ngộ độc với các biểu hiện như ngưng thở, co giật, tổn thương gan thận, rối loạn ý thức. Về lâu dài ảnh hưởng đến phát triển thần kinh, tâm thần vận động, tâm lý, rối loạn nhân cách. Thậm chí, gây hệ lụy nặng nề về thể chất, tinh thần cá nhân và xã hội.

"Thần kinh của trẻ yếu nếu sử dụng thì ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ, gây ngộ độc như rối loạn tiêu hóa (trướng bụng, khó tiêu…), rối loạn ý thức, rối loạn vận động, tổn thương gan thận, suy hô hấp… Theo thời gian sẽ chuyển qua mạn tính với các triệu chứng nghiện như chảy nước bọt, quấy khóc... đưa đến hậu quả còn trầm trọng hơn là đối với người lớn" – bác sĩ Tiến nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Tiến, tùy theo cơ địa mỗi trẻ và liều lượng sẽ gây ra các triệu chứng trước mắt và lâu dài. Có trẻ 3 lần, 5 lần nhưng cũng có trẻ chỉ sau 1 lần là đã gây nghiện. Để xác định được mức độ ảnh hưởng của trẻ bởi các chất gây nghiện, bác sĩ Tiến cho rằng cần phải có sự phối hợp với gia đình và y tế để đánh giá về thần kinh, tâm lý, cơ quan thực thể có tổn thương hay không. Với trẻ lớn hơn thì cần có thêm sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng cộng đồng như nhà trường, đơn vị cai nghiện tại địa phương. 

"Cần có sự phối hợp của các đơn vị để giúp trẻ quay trở lại cuộc sống bình thường bằng can thiệp, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng,… Nếu trẻ nhỏ nghiện thì cần điều trị triệu chứng hỗ trợ giúp trẻ cắt cơn nghiện chứ không giống như người lớn có thể dùng các biện pháp với các thuốc tương tự" – bác sĩ Tiến nói.