Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cạnh trạm y tế: Hơn 40 gia đình xin nhận làm con nuôi

Chính quyền xã đang thông báo tìm người thân cho cháu bé trên phương tiện truyền thông và sau 1 tuần, người nhà không đến nhận sẽ làm thủ tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi cạnh trạm y tế, chiều 22/7, lãnh đạo UBND xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho hay, hiện sức khỏe cháu bé vẫn ổn định.

Vụ bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi cạnh trạm y tế: Hơn 40 gia đình đến xin nhận làm con nuôi - Ảnh 1.

Hình ảnh đáng yêu của em bé bị bỏ rơi.

Vị lãnh đạo cho hay, cháu bé rất đáng yêu. Hiện hơn 40 gia đình đã đến xin nhận cháu bé về làm con nuôi.

Chính quyền xã thông báo tìm người thân cho cháu bé trên phương tiện truyền thông và sau 1 tuần, nếu người nhà không đến nhận sẽ làm thủ tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, người dân khi đi qua đoạn trạm y tế xã Đa Tốn phát hiện chiếc túi thường được đựng quần áo đặt cạnh tường rào có một bé sơ sinh bên trong, không có giấy tờ tùy thân hay quần áo. 

Lúc này, người dân liền thông báo cho cơ quan chính quyền địa phương để giải quyết sự việc. Thời điểm phát hiện, bé trai mới sinh được 1 ngày tuổi, chưa cắt dây rốn và nặng 2,9kg.