Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ bộ xương người ở nghĩa trang vùng ven Sài Gòn: Nạn nhân đã chết cách đây vài tháng

Bước đầu công an xác định bộ xương người bị đốt ở nghĩa trang ấp 3A, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM đã chết cách đây vài tháng và được mang từ nơi khác tới đây để phi tang.

Ngày 4/12, Công an huyện Củ Chi đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương điều tra làm rõ vụ bộ xương người bị đốt ở nghĩa trang tại khu vực.

Theo Công an huyện Củ Chi cho biết, những phần xương người gồm xương sọ, ống tay, chân… là của 1 nạn nhân tử vong khoảng 2-3 tháng trước. Hầu hết các phần xương được quấn trong nhiều lớp nylon, đốt bằng củi đã được chuẩn bị sẵn.

Một cán bộ điều tra nhận định, nạn nhân đã tử vong ở 1 khu vực khác. Sau đó, nạn nhân được đem tới nghĩa địa trên để đốt phi tang.

Vụ bộ xương người ở nghĩa trang vùng ven Sài Gòn: Nạn nhân đã chết cách đây vài tháng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Theo đó, trưa 2/12, người dân đi qua khu vực nghĩa địa ở ấp 3, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM thì tá hoả phát hiện một bộ xương đã bị đốt cháy gần như thành than, tuy nhiên vẫn còn nguyên một phần hộp sọ.

Ngay khi phát hiện sự việc, rất nhiều người dân hiếu kì tập trung tới hiện trường theo dõi. Đồng thời báo cho công an khu vực tới hiện trường.

Vụ bộ xương người ở nghĩa trang vùng ven Sài Gòn: Nạn nhân đã chết cách đây vài tháng - Ảnh 2.

Người dân bàn tán về bộ xương bị đốt ở nghĩa trang.

Nhận được tin, Công an huyện đã có mặt phong toả hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Công an huyện Củ Chi cho biết, qua giám định, công an xác định là xương người. Hiện vụ việc đã được báo cáo lên cho Công an TP.HCM để phối hợp tiếp tục điều tra xử lý.