Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ cháu bé rơi xuống hố ga tử vong, trách nhiệm thuộc chủ đầu tư

(Dân sinh) - Sáng 1/6, ông Lê Quang Huệ, Phó chủ tịch UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến cái chết của bé trai 4 tuổi dưới hố ga đường ven biển thị trấn Lộc Hà, trách nhiệm trước hết thuộc về Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị chủ đầu tư.

Vụ cháu bé rơi xuống hố ga tử vong, trách nhiệm thuộc chủ đầu tư - Ảnh 1.

Hố ga không nắp đậy khiến cháu H. rơi xuống tử vong

Như báo Lao động & Xã hội (Điện tử Dân Sinh) đã đưa tin, "chiều 28/5, cháu T.V.H (4 tuổi), ở thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) theo mẹ là Nguyễn Thị Nghiêm ra đồng thu hoạch lạc. Trong lúc đi chơi, cháu H. không may sẩy chân xuống hố ga sâu khoảng mét có nhiều nước tại công trình thoát nước đang thi công, thuộc Dự án đường ven biển Lộc Hà bị tử vong".

Cái chết của cháu H. khiến người dân thị trấn Lộc Hà huyện Lộc Hà tỏ ra bức xúc cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu là do đơn vị thi công công trình ẩu. Hố ga đã được thi công từ lâu, nhưng không có nắp đậy lại, không có biển báo, rào chắn.

Vụ cháu bé rơi xuống hố ga tử vong, trách nhiệm thuộc chủ đầu tư - Ảnh 2.

Gia đình cháu bé đau đớn khi ra hiện trường nhận mặt con

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Lao động & Xã hội (điện tử Dân Sinh), liên quan đến vụ tai nạn thương tâm của cháu H, không những chỉ do nhà thầu thi công ẩu mà trước hết trách nhiệm còn thuộc về  đơn vị giám sát thi công và chính quyền địa phương đặc biệt là đơn vị chủ đầu tư Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh.

Được biết, công trình này nằm trong “đại” Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng.