Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ chủ tiệm vàng trình báo mất 350 cây vàng: Xác định 1 nam thanh niên là nghi phạm

Công an đã xác định một nam thanh niên nghi liên quan đến vụ chủ tiệm vàng ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) trình báo mất 350 cây vàng, 140 triệu đồng, tổng trị giá 13 tỉ đồng.

Báo Người Lao động cho hay, ngày 23-8, liên quan đến vụ chủ tiệm vàng ở thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) trình báo bị trộm vào nhà lấy đi 350 cây vàng cùng 140 triệu đồng tiền mặt với tổng trị giá tới 13 tỉ đồng, lực lượng chức năng đã đưa một nam thanh niên tới tiệm vàng này để thực hiện nghiệp vụ điều tra.

Thanh niên này được xác định trú tại xã Đồng Tháp (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội), là nghi phạm vụ đột nhập vào tiệm vàng nói trên.

Một lãnh đạo phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây xác nhận việc lực lượng chức năng đã đưa một thanh niên đến tiệm vàng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, theo lời chị L.V.A. (chủ tiệm vàng Tuấn Đạt, ở đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung), khoảng hơn 3 giờ ngày 18-8, kẻ gian đã đột nhập vào tiệm vàng nhà chị lấy đi 350 cây vàng cùng 140 triệu đồng tiền mặt. Tổng thiệt hại khoảng 13 tỉ đồng.

Vụ chủ tiệm vàng trình báo mất 350 cây vàng: Xác định 1 nam thanh niên là nghi phạm - Ảnh 1.

Hình ảnh kẻ trộm được camera an ninh ghi lại

Liên quan đến vụ việc, tờ Zing.vn cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, ngày 23/8 cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tiến Hân (30 tuổi, trú thôn Bãi Thụy, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Theo điều tra, rạng sáng 18/8, Hân chạy xe máy đến tới đường Phùng Khắc Khoan (phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây) thì phát hiện tiệm vàng Tuấn Đạt và nảy sinh ý định trộm cắp.

Hân trèo lên tầng 3 của tòa nhà, dùng kìm cộng lực đã chuẩn bị từ trước để phá cửa kính đột nhập vào bên trong. Sau khi cắt camera, tên trộm lấy số vàng trong tủ kính rồi bỏ đi.

Hai ngày trước đó, Hân gây ra vụ trộm tại cửa hàng ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, lấy 58 triệu cùng một chiếc xe máy. Khi Hân chưa kịp mang số tài sản trên đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Công an đã tịch thu toàn bộ số vàng bị trộm và đang định giá tài sản trước khi hoàn trả lại cho gia chủ.

Tại cơ quan điều tra, Hân thừa nhận hành vi phạm tội.