Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vũ Hán mất quyền tổ chức vòng loại Olympic bóng đá nữ 2020

(Dân sinh) - Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra khiến thành phố Vũ Hán không thể tổ chức bảng B vòng loại Olympic nữ 2020. Các doanh nghiệp lớn trên khắp Trung Quốc đang tạm thời đóng cửa hoặc cho phép nhân viên làm việc tại nhà, nhằm ngăn virus Corona lây lan.

Zing.vn đưa tin, Vũ Hán được chọn là nơi tổ chức bảng B vòng loại Olympic Tokyo 2020. Bảng đấu gồm 4 đội là chủ nhà Trung Quốc, Australia, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc).

Vũ Hán mất quyền tổ chức vòng loại Olympic bóng đá nữ 2020 - Ảnh 1.

Australia trở thành chủ nhà của bảng B vòng loại Olympic 2020.

Sau lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú của chính quyền giữa bối cảnh virus corona chưa được kiểm soát, Vũ Hán không được đăng cai nữa. Thành phố Sydney của Australia sẽ là địa điểm thay thế.

Liên đoàn Bóng đá Australia (FFA) khẳng định một lần nữa quyết định của Liên đoàn Bóng đá châu Á. Chủ tịch FFA Chris Nikou phát biểu: "Chúng tôi hài lòng khi trở thành đơn vị chủ nhà và sẵn sàng đảm nhận".

"Sự an toàn của cầu thủ, quan chức và người hâm mộ là điều kiện tiên quyết với FFA cũng như AFC. Chúng tôi tự tin sẽ tổ chức thành công vòng loại của Olympic Tokyo 2020", ông nói.

Các trận đấu ở hai bảng A và B sẽ đồng loạt diễn ra ngày 3/2 tại Sydney và Jeju ở Hàn Quốc. Bảng A có sự góp mặt của đội tuyển nữ Việt Nam do huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp lần lượt các đối thủ Myanmar và chủ nhà Hàn Quốc. Đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên đã tuyên bố rút lui trước đó, vì vậy bảng A còn 3 đội.

Vũ Hán mất quyền tổ chức vòng loại Olympic bóng đá nữ 2020 - Ảnh 2.

Đã có 80 người Trung Quốc tử vong do vi rút Corona

Đoàn quân của ông Mai Đức Chung đã hội quân từ trước Tết để chuẩn bị đi Hàn Quốc dự vòng loại. Hai đội đứng đầu ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào chơi vòng play-off để giành 2 suất dự Olympic Tokyo 2020.

Theo Kinh tế đô thị đưa tin, các doanh nghiệp lớn trên khắp Trung Quốc đang tạm thời đóng cửa hoặc cho phép nhân viên làm việc tại nhà, nhằm ngăn virus Corona lây lan.

Các công ty cũng đang kéo dài kỳ nghỉ lễ, hủy bỏ các sự kiện và triển khai kiểm dịch. Đây là bước đi nối tiếp của chính quyền Trung Quốc theo đó thông báo kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thêm 3 ngày đến 2/2, nhằm giảm tốc độ lây lan của virus Corona.

Vũ Hán - TP thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc đã bị phong tỏa và hạn chế di chuyển nghiêm ngặt với các thành phố khác.

Chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao cho biết họ sẽ đóng cửa chuỗi cửa hàng trên khắp Trung Quốc từ ngày 26/1 đến 31/1, trong khi hãng game Tencent và tập đoàn truyền thông ByteDance yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà.

Nhiều công ty, bao gồm công ty thương mại điện tử Pinduoduo, ngân hàng UBS Group AG và nhà phát triển bất động sản Country Garden cũng khuyên nhân viên trở về từ tỉnh Vũ Hán hoặc Hồ Bắc nên ở lại cách ly tại nhà.

Các doanh nghiệp ở TP trung tâm sản xuất phía đông của Trung Quốc là Tô Châu, nơi có một khu công nghiệp lớn bao gồm nhiều công ty dược phẩm và công nghệ, sẽ đóng cửa cho đến ít nhất là ngày 8/2, để ngăn dịch bệnh lây lan, chính quyền thành phố cho biết trong một tuyên bố hôm 26/1.

Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba đã tạm ngừng bán các loại khẩu trang với giá bị thổi phồng trên thị trường trực tuyến Taobao trước tình hình dịch bệnh.